(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan (CCB KCCQ) tỉnh hiện có 38 cơ sở Hội với 376 hội viên. Mặc dù trong điều kiện số lượng cơ sở Hội và hội viên ngày một giảm, nhưng năm 2016 vừa qua, các cấp Hội trong Khối luôn tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực động viên hội viên khắc phục khó khăn ra sức thi đua phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ.

 

Bám sát chương trình công tác của cấp ủy và của Hội cấp trên, các cơ sở Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, có 100% hội viên CCB trong Khối đã tham gia viết bài dự thi Cuộc thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Hòa Bình, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp. 100% các cơ sở Hội đã tổ chức học tập, quán triệt những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; 100% cơ sở Hội đặt mua bản tin “Thông tin Cựu chiến binh Việt Nam” phục vụ cho việc sinh hoạt Hội. Thông qua đó giúp cho hội viên kiên định về lập trường tư tưởng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

 

 

Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng.      

 

Hoạt động của các cấp Hội tiếp tục có nhiều đổi mới, nhất là quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh phong trào “Hội viên gương mẫu”, “Gia đình văn hóa. Trước tình hình hội viên ngày một giảm do nghỉ hưu, Ban Chấp hành Hội CCB Khối đã chủ động đề ra giải pháp thành lập Hội CCB cơ sở Liên cơ quan nhằm tập hợp hội viên ở các cơ sở Hội giải thể, giúp cho hội viên tiếp tục được tham gia sinh hoạt Hội. Thực hiện sự chỉ đạo của T.Ư Hội và của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB Khối đã ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn để chỉ đạo các cơ sở Hội; đồng thời đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở đối với Hội CCB Sở LĐ - TB &XH. Công tác chính sách được các cơ sở Hội tiếp tục quan tâm làm tốt, tổ chức có nền nếp việc thăm hỏi, tặng quà cho hội viên là thương bệnh binh.

 

Năm 2016 các cấp Hội trong Khối đã trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 19 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; trong đó có 01 tập thể đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen, 08 tập thể và 01 cá nhân đề nghị Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen; 11 tập thể và 20 cá nhân được BTV Hội CCB Khối tặng giấy khen; có 53 đồng chí hội viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện đề nghị tặng Kỷ niệm chương CCB theo quy định.

 

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2017 Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động và tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB cơ sở và Đại hội Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

                                                                                     Lê Nhung

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục