Sáng 22-6, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (khóa VIII) hiệp thương cử Chủ tịch, bổ sung Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII. Dự hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các vị trong Đoàn Chủ tịch.



Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Nội dung của hội nghị lần này là hệ trọng với tổ chức MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ, mong các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận các tờ trình về nhân sự để có những quyết định chính xác về nhân sự cho Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Hà Ban đã thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc thay đổi nhân sự, giới thiệu để Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII. Theo đó, Bộ Chính trị đồng ý để đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019; giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ đoàn kết, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đồng ý để đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và không tiếp tục tham gia Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII. Cử đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, sinh ngày 12-8-1962, tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Dân tộc: Kinh. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Ngày vào Đảng: 25-8-1982; Ngày chính thức: 25-8-1983. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X; XI; XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV.

Hội nghị đã thống nhất bổ sung tám vị tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; hai vị tham gia Đoàn Chủ tịch và một vị tham gia Phó Chủ tịch không chuyên trách. Đồng thời, bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014-2019.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính nêu rõ: Công việc của MTTQ trong tình hình hiện nay rất quan trọng, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí hy vọng, phát huy truyền thống của MTTQ Việt Nam trên cương vị mới, các đồng chí vừa được hiệp thương cử vào các chức danh của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VIII sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các vị chủ tịch tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã gây dựng, tạo nên bề dày truyền thống của MTTQ Việt Nam. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa tâm huyết, những đóng góp của các vị lãnh đạo tiền nhiệm đóng góp vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận, đồng lòng, sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu phát triển bền vững của đất nước; xứng đáng với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân…

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn được tặng Huân chương Lao động hạng nhất; các đồng chí: Lê Bá Trình và Nguyễn Văn Pha nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam được tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 7 (khóa VIII).

* Chiều cùng ngày, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2017, sơ kết công tác Mặt trận sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm; trao đổi, giải đáp các nội dung của công tác Mặt trận. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị, 75 tập thể và 32 cá nhân đã được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có những đóng góp xuất sắc trong công tác cứu trợ năm 2016.

 

                                                     TheoNhandan.vn

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục