(HBĐT) - Trong 2 ngày 26-27/6, Hội Cựu chiến binh thành phố Hòa Bình tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.


 

Nhiệm kỳ 2012-2017, trên 5.000 cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố đã nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoạt động sôi nổi, đạt được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực KT-CT, VH-XH, QP – AN, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI và XXII của Đảng bộ thành phố Hoà Bình. Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục bản lĩnh chính trị cho hội viên luôn được chú trọng. Hội nghiêm túc tổ chức quán triệt học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI và XII; vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ XHCN, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp. Hiện trong toàn Hội có 206 mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ hoạt động có hiệu quả; 9 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ với số vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lượt con em CCB và nhân dân trên địa bàn thành phố có thu nhập ổn định từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều CCB mạnh dạn, đi đầu trong quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, trồng cây có hiệu quả kinh tế cao. Hội CCB Thành phố còn thường xuyên quản lý vốn uỷ thác của Ngân hàng CSXH, hàng tháng từ 26-27 tỷ đồng với 45 tổ vay vốn, 1.373 hộ vay. Mức thu nhập bình quân của hội viên đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giản còn 21 hộ (0,45%), giảm 0,05% so với nhiệm kỳ IV…Trong nhiệm kỳ, hàng năm 100% cơ sở Hội đạt TSVM, trong đó 84% xuất sắc; 96% hội viên đạt danh hiệu hội viên gương mẫu; trên 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra… Trong 5 năm, Hội CCB thành phố Hoà Bình luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu khối thi đua các huyện, thành phố. Nhiều cán bộ, hội viên được khen thưởng của các cấp Hội… 

 Đại hội Hội CCB thành phố Hòa Bình VI (nhiệm kỳ 2017-2022) với chủ đề: "Phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội CCB khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, Hội CCB thành phố tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt, phấn đấu luôn là đơn vị TSVM xuất sắc.

 

BCH Hội CCB thành phố Hòa Bình khóa VI (nhiệm kỳ 2017-2022) ra mắt Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu BCH khóa V nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu.

                                                                                             HD


Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục