(HBĐT) - Ngày 14/11, Đoàn công tác của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam do đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho nhân dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh. Tiếp đoàn về phía tỉnh ta các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã thăm hỏi, chia sẻ những thiệt hại về người và của do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trao biển tượng trưng hỗ trợ 660 triệu đồng cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thông qua dự án "Cứu trợ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tháng 10/2017” do Hiệp hội TCĐ- Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế tài trợ.


Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ trao biển biểu trưng số tiền 660 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh ta.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời cảm ơn đến T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, chung tay cùng tỉnh khắc phục những hậu quả do thiên tai xảy ra trên địa bàn. Thông tin thêm với Đoàn về công tác ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Đối với các vùng có nguy cơ sạt lở tại thành phố Hòa Bình, tỉnh đang tiến hành rà soát, đánh giá địa hình, địa chất để tiến hành xử lý, khắc phục. Hiện nay, tỉnh đã di chuyển các hộ dân sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Với các hộ dân phải di dời, tỉnh đã kêu gọi, phối hợp cùng các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết, giống cây trồng… đảm bảo cho các hộ ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc bố trí tái định cư. Tỉnh đang dồn các nguồn lực, nguồn hỗ trợ và kiến nghị trung ương xây dựng các khu tái định cư nhằm ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Ngay sau buổi làm việc, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà cho 50 hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Tiền Phong (Đà Bắc).


Hải Yến

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục