Hội LHPN xã Yên Hòa có 10 chi hội. Là xã vùng cao, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, các hội viên gặp nhiều khó khăn về vốn cũng như kiến thức. Để hoạt động hội thu hút được chị em tham gia, Hội LHPN xã đẩy mạnh tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế. Năm vừa qua, Hội đã nhận ủy thác cho 98 hộ vay vốn của Ngân hàng CSXH, tổng dư nợ hơn 3, 2 tỷ đồng. Cùng với đự, Hội phối hợp với các ngành chức năng vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KH -KT giúp hội viên áp dụng vào sản xuất. Từ đó nhiều hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn, kiến thức KH -KT để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.
Ngoài ra, chị em trong Hội cũng giúp nhau phát triển kinh tế bằng hình thức gây quỹ cho chị em vay và xoay vòng vốn. Các chi hội: Hòa Yên, Lang, Quyết Tiến, Men, Nàm, Hạt, Yên Phong đều xây dựng quỹ hội với tổng số quỹ hiện nay có hơn 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị em còn đẩy mạnh phong trào giúp đỡ hội viên nghèo về vốn, ngày công lao động, thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong lúc ốm đau, hoạn nạn. Từ đó giúp hội viên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến cuối năm 2017 còn 36%.
Chị Hà Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Hòa cho biết: Chăm sóc sức khỏe hội viên cũng là nhiệm vụ không thể thiếu. Trong năm qua, Hội phối hợp với Phòng khám Đa khoa huyện Đà Bắc về trạm Y tế xã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho chị em. Đồng thời các y, bác sĩ tổ chức tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, thăm khám thai định kỳ cho phụ nữ mang thai. Phối hợp với cán bộ dân số tổ chức tuyên truyền về dân số, kế hoạch hóa gia đình tới 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Từ ngày 9 - 11/10/2017, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Đà Bắc, xã Yên Hòa. Theo ghi nhận, nhiều gia đình hội viên bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hội viên bị trôi nhà, 3 gia đình bị trôi hết đồ đạc, 150 gia đình bị thiệt hại về hoa màu, gia súc, gia cầm. Cuộc sống của hội viên bị xáo trộn, Ban Thường vụ Hội đã đến thăm hỏi, động viên những hộ bị ảnh hưởng vượt qua khó khăn, ổn định đời sống trước mắt.
Có thể nói, với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội LHPN xã Yên Hòa luôn sâu sát, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp hội viên gặp khó khăn vươn lên. Những hành động đầy trách nhiệm đó đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Từ đó, hội viên thêm niềm tin tưởng, gắn bó bền lâu với tổ chức Hội. Vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên.
Đồng Hương