* Tỉnh Hòa Bình là một trong 15 đơn vị được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tham gia giải. 
(HBĐT) - Tối 3-2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ hai - năm 2017.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Quốc Vượng, UV Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; các đồng chí UV BCT, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng.


Đồng chí Trần Quốc Vượng, UV BCT, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT T.Ư và Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao giải A cho các tác giả.


Các thành viên Ban tổ chức giải trao giải B cho các tác giả.

 

Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả đạt giải.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình là một trong 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng” 2017.

Sau hơn chín tháng triển khai, Giải Búa liềm vàng lần thứ hai tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều nhà báo, nhà văn, cộng tác viên, chuyên gia, cán bộ lãnh đạo các cấp, từ Trung ương tới địa phương. Ban Tổ chức đã tiếp nhận tổng số 1.986 tác phẩm hợp lệ, tăng 813 tác phẩm (69,3%) so với Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất. Trong đó, có 1.118 tác phẩm báo in; 252 tác phẩm báo điện tử; 158 tác phẩm phát thanh; 415 tác phẩm truyền hình; 43 tác phẩm ảnh báo chí.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, khách quan và công tâm, Hội đồng chấm giải đã lựa chọn giưới thiệu 89 tác phẩm đưa vào trung khảo. Chọn 54 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 25 giải khuyến khích. 15 cơ quan báo chí, tuyên giáo, tổ chức cấp ủy xuất sắc được khen thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận sự đóng góp to lớn của báo chí cả nước trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, để có thể tham gia xây dựng Đảng hiệu quả, mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng; chủ động, tích cực, bám sát thực tế cơ sở, kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương; đấu tranh phê phán với những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề hạn chế, tồn tại. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2018, các cơ quan báo chí, người làm báo và đồng bào cả nước bằng tình cảm, trách nhiệm của mình với Đảng, với đất nước tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội cần phối hợp chặt chẽ, cụ thể, giúp các cơ quan báo chí hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Tổ chức giải, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng đã phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, lần thứ ba - năm 2018.

* Hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2, năm 2017, tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, phát động cuộc thi ở cấp tỉnh. Theo đó đã huy động được đông đảo các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia cuôc thi. Có 56 tác phẩm báo chí thuộc các thể loại được đăng tải. Ban tổ chức giải tỉnh đã lựa chọn hơn 20 tác phẩm xuất sắc để khen thưởng. Tại lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 2 này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình đã được lựa chọn là một trong 15 cơ quan báo chí, tuyên giáo, tổ chức cấp ủy xuất sắc được khen thưởng. Báo Hòa Bình có một tác phẩm " Tinh gọn đội ngũ cán bộ cấp cơ sở- Cần thêm quyết tâm và giải pháp” của tác giải Thúy Hằng được lựa chọn vào chung khảo.

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục