(HBĐT) - Ngày 17/4, Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho hơn 700 hội viên trên địa bàn tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. 


Ban Chấp hành hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh khóa II, nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường trực tỉnh hội đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ các Ban liên lạc huyện, thành phố, từng bước thành lập Hội. Tính tới nay, đã có 11/11 huyện, thành phố có tổ chức Hội và Ban liên lạc truyền thống. 

Thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục và giữ gìn phát huy truyền thống, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã vận động hội viên chấp hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy ước nơi cư trú, đồng thời tích cực tham gia công tác ở cơ sở. Hiện nay, có 151 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ dân phố. Tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, giúp đỡ nhau làm kinh tế.

Đối với công tác chính sách xã hội, việc làm tình nghĩa, các cấp hội đã tư vấn, giúp đỡ cho hàng chục hội viên làm thủ tục hưởng các chính sách xã hội và được xác nhận người có công với cách mạng. Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành xây mới và sửa chữa 20 nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn về nhà ở. Tổng trị giá hỗ trợ 860 triệu đồng. Các cấp Hội đã trao tặng 9 suất học bổng Vừ A Dính cho con em hội viên vượt khó học giỏi; tặng 293 suất quà cho các hội viên khó khăn trong các dịp lễ, dịp tết. Ngoài ra, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên khi qua đời. Tham gia hỗ trợ hộ hội viên nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. 

Sau khi thảo luận, Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu 100% hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 98% trở lên gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; phấn đấu 80% cấp huyện, thành phố tổ chức Đại hội thành lập Hội; 60% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, Ban liên lạc; phấn đấu xây dựng quỹ hội đạt từ 300 – 500 ngàn đồng/ hội viên… 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà các cấp Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, điều lệ Hội để tổ chức hoạt động Hội ngày càng hiệu quả, thực sự đại diện cho quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; Tiếp tục thu thập các thông tin đồng chí, đồng đội đã hy sinh trên chiến trường để tham mưu, đề xuất cho tỉnh những trường hợp được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước về người có công với cách mạng; Vận động hội viên phát huy truyền thống cách mạng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trọng sạch, vững mạnh, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. 

Đại hội đã bầu ra BCH Hội khóa II gồm 20 đồng chí; BTV 7 đồng chí; Ban Kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tài Ba tái đắc cử Chủ tịch Hội. Đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí Phó Chủ tịch Hội. 


Lãnh đạo Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh, giai đoạn 2013 - 2018. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đã trao cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013 – 2018 cho tỉnh hội; tặng bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có đống góp tích cực cho phong trào hoạt động Hội. Tỉnh hội trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân. 


                                                                                       P.V


Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục