(HBĐT) -Trẻ hóa, nâng cao chất lượng đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, Đảng bộ xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn quan tâm tạo nguồn đảng viên cả về số lượng và chất lượng, tạo tính kế thừa, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.


Đảng ủy xã Xuân Phong (Cao Phong) luôn tích cực trau dồi, trao đổi kinh nghiệm đối với các đảng viên trẻ. 

Đảng bộ xã Xuân Phong có 279 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trong đó, 10 chi bộ khu dân cư, 1 chi bộ cơ quan, 1 chi bộ trạm y tế, 2 chi bộ trường học. Đồng chí Bùi Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Hàng năm, Đảng ủy xã lập kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi bộ, tập trung chủ yếu vào các đối tượng: đoàn thanh niên, dân quân, bộ đội xuất ngũ, giáo viên... Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của Đảng, đồng thời đề ra những tiêu chí, điều kiện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Do đó qua từng năm, việc kết nạp đảng viên mới đều hoàn thành, đạt chỉ tiêu đặt ra”.

Tính từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ xã Xuân Phong kết nạp được 15 đảng viên mới, chủ yếu từ đoàn thanh niên và lực lượng dân quân, độ tuổi từ 18-30 tuổi. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên, nâng tổng số lên 279 đảng viên. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, từ đầu năm, Đảng ủy xã căn cứ điều kiện thực tế từng chi bộ, đề ra chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho cả năm. Đảng ủy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, gia đình có con em đang độ tuổi, động viên, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng; giúp quy trình kết nạp đảng viên mới đảm bảo đúng quy định. Đảng ủy, chính quyền xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tạo thử thách, môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, từ đó phát hiện các nhân tố mới. Nguồn quần chúng ưu tú chủ yếu là đoàn viên thanh niên, công đoàn viên, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, giáo viên... và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp qua từng phong trào, đủ trình độ và năng lực. Từ đó, lựa chọn những cá nhân ưu tú, giới thiệu đi học các lớp nhận thức về Đảng.

Đối với lực lượng đảng viên trẻ, sau khi được kết nạp đã được các cấp ủy phân công nhiệm vụ phù hợp, từng bước giúp phát huy tính tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị. Trên cơ sở được phân công nhiệm vụ, các đảng viên trẻ đã có những đóng góp tích cực, tham mưu ý kiến đối với công việc, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT -XH.

Đồng chí Bùi Quang Đạo, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phong cho biết: "Bám sát mục tiêu trẻ hóa và nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian tới, Đảng bộ xã tiếp tục quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng hàng năm, đạt tiêu chí cả về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh”.

                                                                                            Hoàng Anh

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục