(HBĐT) - Đây là chương trình do Báo Kinh tế & Đô thị, Công ty TNHH Tiền Phong tổ chức vào chiều 28/9 tại huyện Mộc Châu (Sơn La). Buổi tọa đàm có sự tham gia của lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 9 cơ quan báo chí: Báo Sơn La, Hòa Bình, Kinh tế & Đô thị, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu và lãnh đạo huyện Mộc Châu.

Buổi tọa đàm nhận được nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các báo. Các ý kiến đều nhấn mạnh sự cần thiết, xu thế tất yếu của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan báo chí. Đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều cơ hội nhưng không ít thách thức, đòi hỏi các cơ quan báo tiếp cận và có những biện pháp quản lý, vận hành hiệu quả hơn. Lãnh đạo các báo đã trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, xây dựng mô hình tòa soạn điện tử tích hợp; hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn lực đầu tư, nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.


Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Báo Kinh tế & Đô thị là đơn vị đã sử dụng hệ thống phần mềm quản lý xuất bản báo chí. Tổng Biên tập Nguyễn Minh Đức chia sẻ những yêu cầu từ thực tiễn phải ứng dụng công nghệ thông tin. Báo có nhiều ấn phẩm, số lượng tin, bài xuất bản hàng ngày nhiều trong khi số lượng nhân sự có hạn. Việc áp dụng phần mềm giúp quản lý phóng viên trong quá trình tác nghiệp, quản lý được biên tập viên, quy trình xuất bản các ấn phẩm báo chí và tiến độ công việc… Quan trọng nhất là tính hội tụ và tính kết nối. Tuy nhiên, để áp dụng các báo cần có hạ tầng công nghệ tốt, lãnh đạo và cán bộ đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng tác nghiệp theo hướng đa phương tiện. Để báo chí đáp ứng trong môi trường truyền thông số cần có phần mềm nắm bắt được xu hướng thông tin hàng ngày trên truyền thông và mạng xã hội; có phần mềm báo chí công nghệ 4.0…

Là đơn vị cung cấp phần mềm quản lý xuất bản báo chí, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tiền Phong Phạm Hồng Quân đã giới thiệu xu hướng công nghệ thông tin trong tích hợp công nghệ báo chí, phần mềm báo chí đa phương tiện. Phần mềm cung cấp cho các tòa soạn báo một hệ thống trung tâm truyền thông đa phương tiện tích hợp trên cùng một nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép đảm bảo vận hành cùng lúc nhiều loại hình ấn phẩm báo khác nhau…

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình cho biết, cơ quan báo đang bắt đầu triển khai ứng dụng mô hình Tòa soạn điện tử tích hợp. Đây là xu thế tất yếu nhưng mỗi báo có tình hình cụ thể riêng nên dựa trên yêu cầu từ thực tiễn báo sẽ ra các "đề bài’ để Công ty Tiền Phong "giải” cho phù hợp.


                                                                     P.V


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục