Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Liên bang (LB) Nga Ð.Mét-vê-đép thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19-11.

          
 
 


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép. Ảnh: ÐĂNG KHOA


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 19-11, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp thân mật Thủ tướng LB Nga, Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền Ð.Mét-vê-đép.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép; nhấn mạnh, quan hệ chính trị tin cậy giữa hai nước đang được củng cố vững chắc, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao và cao nhất của lãnh đạo hai nước thời gian gần đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với LB Nga, coi Nga là đối tác truyền thống hữu nghị, đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam; ủng hộ và mong muốn Nga tăng cường hợp tác với các nước Ðông - Nam Á, nâng cao vai trò và vị thế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế. Ðể thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga tham gia các dự án trọng điểm về năng lượng, giao thông, dầu khí tại Việt Nam; đề nghị Chính phủ LB Nga tích cực phối hợp Chính phủ Việt Nam tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quy mô lớn giữa hai nước đã được thống nhất tại kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 21 vừa qua.

Thủ tướng LB Nga, Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất Ð.Mét-vê-đép bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam và được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ngài Ð.Mét-vê-đép trân trọng chuyển lời chào thân thiết của Tổng thống Nga V.Pu-tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư đã được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư nhân chuyến thăm chính thức LB Nga vào tháng 9 vừa qua, Ngài Ð.Mét-vê-đép khẳng định, Nga luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Ðông - Nam Á.

Ngài Ð.Mét-vê-đép thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nhấn mạnh, Chính phủ hai nước sẽ tích cực phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong năm 2019 kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga và chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020; đồng thời thực hiện tốt những thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9 vừa qua.

Về quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nước Nga Thống nhất, lãnh đạo hai Ðảng, hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển trong thời gian qua; cho rằng, quan hệ trên kênh Ðảng là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước; nhất trí cần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Ðảng trong thời gian tới, trong đó có việc tiếp tục thực hiện cơ chế đối thoại chính trị và Kế hoạch hợp tác giữa hai Ðảng giai đoạn 2018-2021.

* Trước đó, sáng 19-11, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép, tiếp nối chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9-2018 vừa qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga. Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam; nhấn mạnh, Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bầu không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép đã trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về việc quan hệ chính trị Việt Nam - LB Nga có độ tin cậy cao, trao đổi đoàn và tiếp xúc được duy trì thường xuyên trên tất cả các cấp, nhất là cấp cao. Hai bên nhất trí phối hợp, tổ chức tốt Năm Việt Nam tại Nga và Năm Nga tại Việt Nam trong năm 2019-2020 nhân kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hai Thủ tướng đánh giá cao kết quả Khóa họp lần thứ 21 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật diễn ra tại Mát-xcơ-va vào cuối tháng 10-2018 vừa qua. Hai bên đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga phát triển năng động thời gian qua với việc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu. Nhằm phát huy hơn nữa lợi thế mà Hiệp định mang lại, hai bên sẽ phối hợp, từng bước tháo gỡ các cản trở đối với xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước, nhất là nông, thủy, hải sản, phấn đấu đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác dầu khí giữa Việt Nam và LB Nga, coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ LB Nga, cũng như mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như cung cấp khí hóa lỏng (LNG) và điện khí.

Hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô trọng điểm trên các lĩnh vực: năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực: thông tin, công nghệ số, chính phủ điện tử; khẳng định quyết tâm triển khai dự án Trung tâm Khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam trị giá 350 triệu USD; hoan nghênh hợp tác phát triển hạ tầng giao thông đô thị và đường sắt tại Việt Nam.

Hai bên cùng nhất trí tầm quan trọng của hợp tác an ninh, quốc phòng và vui mừng nhận thấy hợp tác khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục - đào tạo, lao động, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã phát triển tích cực thời gian qua; nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và các cơ quan chức năng Nga đã hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga thời gian qua và mong phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định, hợp pháp tại Nga; bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhấn mạnh, cần duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Ðông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC) và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC) thực chất và hiệu quả. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương; đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN - Nga, vì lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Hai Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, kết quả tốt đẹp của chuyến thăm tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trên các lĩnh vực. Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép trân trọng mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga thời gian tới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép cùng tham quan trưng bày ảnh "Quan hệ truyền thống và hợp tác toàn diện Việt - Nga".

Ðược tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), sự kiện nói trên do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp Hãng Thông tấn LB Nga - TASS thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ giữa hai Hãng Thông tấn và hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 60 bức ảnh tiêu biểu được trưng bày tại đây đã phản ánh những dấu mốc cơ bản nhất về quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

* Chiều 19-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép, người đã gắn bó và có nhiều đóng góp quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga phát triển bền vững và năng động. Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với LB Nga, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; cảm ơn LB Nga đã cử Phó Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga (Hạ viện) và Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga (Thượng viện) sang tham dự Hội nghị hằng năm lần thứ 26 Diễn đàn Liên nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) tại Hà Nội; cử Phó Chủ tịch Ðu-ma quốc gia LB Nga sang Việt Nam dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Ðại Quang.

Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép bày tỏ hân hạnh gặp lại Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời nhấn mạnh, hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cùng với chuyến thăm chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9-2018, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép có ý nghĩa quan trọng, tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. QH Việt Nam luôn ủng hộ phát triển quan hệ giữa hai nước và sẽ hoàn thiện khung khổ pháp lý để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo thống nhất cho rằng, quan hệ thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn so tiềm năng và lợi thế của mỗi nước. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Chính phủ hai nước tích cực phối hợp, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước phát triển.

Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép nhấn mạnh, Việt Nam và LB Nga có đầy đủ khả năng thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại và cũng mong muốn hai bên tích cực triển khai các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao... Thủ tướng Ð.Mét-vê-đép cho rằng, hai bên đang có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển quan hệ thương mại và đầu tư song phương, bởi Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký kết Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH Việt Nam luôn duy trì hợp tác chặt chẽ với Hội đồng LB Nga và Ðu-ma quốc gia LB Nga. QH hai nước cũng phối hợp tích cực tại các diễn đàn nghị viện đa phương. QH Việt Nam tham gia tích cực vào các hoạt động nghị viện đa phương do Quốc hội Nga chủ trì, tổ chức.

Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép đánh giá cao vai trò của QH mỗi nước trong việc tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương phát triển; đồng thời bày tỏ mong muốn, cơ quan lập pháp của hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp, tạo nền tảng để phát triển quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép đến thăm Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt - Nga tại Hà Nội và trao Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Nga tặng Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dư, Tổng Giám đốc Trung tâm, vì những đóng góp quan trọng vào sự phát triển quan hệ giữa LB Nga và Việt Nam; trao Bằng Tri ân của Thủ tướng LB Nga tặng tập thể Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Nhiệt đới Việt - Nga.

* Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nga Ð.Mét-vê-đép đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

* Tối cùng ngày, Thủ tướng LB Nga Ð.Mét-vê-đép rời Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta.


Theo Nhân Dân

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục