(HBĐT) - Ngày 13/12, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp thường kỳ tháng 12 nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 7-HĐND tỉnh và triển khai Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh, các đại biểu có chung nhận định: Kỳ họp thành công tốt đẹp là nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Cuộc họp liên tịch để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp được tổ chức trước 3 tháng, đảm bảo cho UBND lựa chọn các nội dung xây dựng báo cáo, tờ trình đưa ra tại kỳ họp. Theo đó, phần giải trình của UBND tỉnh khá rõ ràng, kỹ lưỡng tạo sự thuận lợi cho công tác thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết của các Ban thuộc HĐND tỉnh. Phần chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều đổi mới và chất lượng, được cử tri, nhân dân đánh giá cao. Kỳ họp đã thông qua 27 nghị quyết, số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất (tính từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức kỳ họp, đó là: Danh mục ban hành nghị quyết sau hội nghị liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh còn thay đổi nhiều, chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Còn có tờ trình và dự thảo, nghị quyết trình HĐND tỉnh chưa đủ căn cứ pháp lý. Một số nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh xem xét còn chậm so với yêu cầu của T.Ư. Số liệu của một số báo cáo trình kỳ họp chưa có sự thống nhất. Một số dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo bố cục, nội dung thông tin chưa rõ, thể thức trình bày văn bản chưa đúng quy định. Đại diện một số sở, ngành trả lời chất vấn còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, chưa đưa ra giải pháp khắc phục, lộ trình giải quyết cụ thể. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri còn một số nội dung chưa rõ ràng về trách nhiệm cũng như thời gian giải quyết của các cơ quan, đơn vị. Việc gửi báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh còn quá chậm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu: Về tổng thể, kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp, có nhiều đổi mới, khoa học và hiệu quả. Qua thảo luận của các đại biểu đã làm rõ được những kết quả đã đạt được cũng những hạn chế còn gặp phải. Qua hội nghị này đề nghị các đại biểu cùng quan tâm khắc phục để việc chuẩn bị, tổ chức kỳ họp tới chất lượng, hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để thống nhất Chương trình giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh năm 2019, đảm bảo tránh chồng chéo, thiết thực và hiệu quả.


                                                                                   T.H


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục