Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng cao, ước tăng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2011-2020; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 4.503,2 USD. Đà Nẵng luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển của thành phố.


Đà Nẵng đặt nhân dân ở vị trí trọng tâm trong quá trình phát triển

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Đà Nẵng chiều 16-4

Chiều 16-4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2011-2020, riêng giá trị năm 2020 ước đạt 76.550 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2011; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 107,63 triệu đồng, gấp gần 2,44 lần năm 2011, đạt cao so với Vùng kinh tế trọng điểm miền trung 1,35 lần. Cơ cấu kinh tế theo ngành chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp (DV-CN-NN), tỷ trọng dịch vụ tăng từ 53% năm 2011 lên 56,1% năm 2020, công nghiệp - xây dựng giảm từ 32,7% xuống 31,9% và nông nghiệp giảm từ 2,7% xuống 1,3%. Tỷ trọng kinh tế nhà nước giảm dần và từng bước tăng tỷ trọng kinh tế ngoài quốc doanh. Năm 2011, trong tổng GRDP, kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng 21,2%, kinh tế ngoài quốc doanh chiếm 59,2% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 8%; đến năm 2020, kinh tế nhà nước ước đạt 23%, kinh tế ngoài quốc doanh 53,7% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 12% tổng GRDP thành phố

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, Đà Nẵng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, ước tăng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2011-2020; bình quân thu nhập đầu người năm 2020 ước đạt 4.503,2 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng DV - CN - NN. Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển hạ tầng, đô thị đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện lớn, tầm vóc khu vực và quốc tế. Thực hiện linh hoạt, có hiệu quả các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, thu hút được nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thực hiện có hiệu quả; Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đà Nẵng đã chủ động, tích cực hợp tác với các địa phương của nhiều nước trên thế giới. Phát huy vai trò trung tâm của miền trung, đô thị lớn của cả nước. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đạt kết quả bước đầu. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặt câu hỏi với lãnh đạo chủ chốt thành phố Đà Nẵng về những chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Đà Nẵng và trong quá trình phát triển này, Đà Nẵng đặt nhân dân ở vị trí nào; Bài học kinh nghiệm sâu sắc nào đã được Đà Nẵng rút ra trong quá trình xây dựng, phát triển, thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Đà Nẵng chuẩn bị tốt mọi tiềm lực để triển khai hiệu quả Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.

Đồng thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm trong triển khai thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, đồng chí cũng gợi mở những vấn đề cần quan tâm nhằm phát huy cao độ tiềm năng, thế mạnh của Đà Nẵng để phát triển nhanh, bền vững, thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ghi nhận những kiến nghị của Đà Nẵng để báo cáo Tiểu ban Văn kiện.

Làm rõ nhiều vấn đề các đại biểu trong Đoàn công tác đặt ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định, những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ TP là rất rõ nét, hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao, đều đạt được những kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, chất lượng tăng trưởng được cải thiện qua từng năm, có 10/14 chỉ tiêu đạt tiến độ Nghị quyết đề ra, ba đột phá được tập trung chỉ đạo và mang lại kết quả bước đầu. Để có được một diện mạo Đà Nẵng như hôm nay, Đà Nẵng nhận được sự đồng thuận, hy sinh rất nhiều của người dân thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn đặt nhân dân ở trị trí trung tâm trong quá trình phát triển. Bài học về sự đoàn kết, thống nhất. sáng tạo, đổi mới luôn được Đà Nẵng rút ra. Hiện tại, vấn đề đặt ra là khắc phục, sửa sai những vấn đề nảy sinh, tồn tại, hạn chế, yếu kém…để đưa Đà Nẵng tiếp tục phát triển.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục