(HBĐT) - Trung bình mỗi quý 1 lần, Đảng ủy, các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã Lâm Sơn (Lương Sơn) tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Với nội dung tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh ở cơ sở… việc sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ xã ngày càng đi vào thực chất, thực sự phát huy hiệu quả.


Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Sơn (Lương Sơn) thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình phát triển kinh tế tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Gần đây, thông qua sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy xã Lâm Sơn đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn xã. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chính sách BHYT toàn dân luôn được cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể quan tâm, triển khai, thực hiện tích cực, đã ban hành các chương trình, kế hoạch với nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia BHYT. Tuy nhiên, đến hết năm 2017, toàn xã chỉ có 3.631 người có thẻ BHYT, đạt 87,6%, thấp hơn so với kết quả chung của toàn huyện. 

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn xã Lâm Sơn, các đồng chí đảng ủy viên tập trung đánh giá những tồn tại, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiệu quả công tác BHYT chưa cao, chưa thật bền vững. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Lâm Sơn đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết chuyên đề số 57 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHYT trên địa bàn. Trong đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phấn đấu hết năm 2018, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia BHYT đạt 90%, đến năm 2020 đạt 100%. 

Hơn 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền xã và các đoàn thể CT-XH, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2018 của Lâm Sơn đã đạt 92%; hết quý I/2019, tăng lên 95%, cho thấy hiệu quả thiết thực của việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề và đưa ra Nghị quyết hợp lòng dân. 

Đảng bộ xã Lâm Sơn hiện có 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn với trên 330 đảng viên. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề, Thường trực Đảng ủy xã thực hiện giám sát chặt chẽ việc đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ tham dự sinh hoạt để hướng dẫn cách thức, quy trình tổ chức sinh hoạt theo quy định. Qua quá trình triển khai cho thấy, nhiều chi bộ trên địa bàn đã chú trọng đổi mới nội dung. Cán bộ cấp ủy cấp trên phụ trách cơ sở thường xuyên gợi mở, góp ý cho các chi ủy để lựa chọn vấn đề cần thảo luận và thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng xóm. Nhờ đó đã khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chung chung, thiếu trọng tâm, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt luôn đạt trên 95%. 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Lâm Sơn chú trọng việc bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ. Năm 2018, xã cử 2 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị tỉnh; cử 14 đồng chí tham gia tập huấn công tác Đảng và công tác văn phòng của Đảng tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. 

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ ở Lâm Sơn vẫn còn một số hạn chế như: một số chi bộ nội dung sinh hoạt còn nặng về chuyên môn; một số đảng viên ngại va chạm, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến… Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: Lâm Sơn kiên trì với giải pháp tăng cường bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi bộ cho cấp ủy cơ sở bởi đây là những hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; phát huy hơn nữa dân chủ trong điều hành sinh hoạt, tạo điều kiện để đảng viên nói thẳng, nói thật suy nghĩ, quan điểm; sau sinh hoạt, chi bộ phải ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, phân công công việc cho từng đảng viên và đánh giá việc thực hiện nghị quyết trong lần sinh hoạt tới nhằm đạt những kết quả cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.

                                                                                             Hải Yến

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục