(HBĐT) - Với tổng số 1.104 cán bộ, hội viên (CBHV), 52 hội viên danh dự và 418 cộng tác viên, trong đó có 415 người là cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu, những năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh đã có nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực thu hút và gắn kết người cao tuổi (NCT) trên địa bàn.


Đội văn nghệ Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh thường xuyên tập luyện và tổ chức nhiều buổi biểu diễn, giao lưu, góp phần đa dạng hoạt động của câu lạc bộ.

Nhằm duy trì nề nếp hoạt động thông tin thời sự, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CBHV, hàng tháng, CLB Hưu trí tỉnh duy trì tổ chức 2 buổi sinh hoạt chính trị, mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh đến báo cáo tình hình thời sự và giao lưu, gặp gỡ, trao đổi với CBHV. Từ năm 2014 đến nay, CLB đã tổ chức được 115 buổi sinh hoạt chính trị phục vụ cho hơn 3.000 lượt CBHV. Qua đó, các thành viên CLB đã tiếp nhận được nhiều thông tin trong nước, quốc tế và của tỉnh, đồng thời tham gia nhiều ý kiến đóng góp theo từng chuyên đề và theo yêu cầu của báo cáo viên. Tại 2 buổi sinh hoạt với sự tham gia của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, CBHV CLB đã đóng 50 ý kiến bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của cử tri hưu trí đến với Quốc hội.

Một trong những hoạt động nổi bật của CLB là phong trào văn hóa, văn nghệ, TD - TT. Theo đó, mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt CBHV tham gia luyện tập các môn cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền mềm, cờ tướng, xe đạp, thể dục dưỡng sinh, góp phần nâng cao sức khỏe, có tác dụng cổ vũ, thu hút thế hệ trẻ và các thành phần xã hội khác tham gia luyện tập TD -TT theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, các hoạt động văn thơ, văn nghệ, thông tin sách báo, khiêu vũ quốc tế... đã thu hút đông đảo CBHV tham gia. Từ năm 2014 đến nay, các thành viên CLB thơ Sông Đà đã sáng tác được trên 2.000 bài văn, thơ. Đội văn nghệ với hơn 20 diễn viên nghiệp dư và dàn cồng chiêng với 12 thành viên luôn hăng say tập luyện, đã tổ chức được 160 buổi biểu diễn, giao lưu, gây ấn tượng và tình cảm sâu sắc của người xem

Các hoạt động tình nghĩa, chăm sóc động viên CBHV trong cuộc sống, khi ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỉ được CLB thực hiện thường xuyên, chu đáo, trang trọng. Hàng năm, những CBHV từ 70 tuổi trở lên đều được tổ chức mừng thọ. 5 năm một lần, CLB tổ chức chúc mừng các cặp đôi hạnh phúc tròn 40 - 50 - 60 năm, có con cháu thành đạt. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu đối ngoại với CLB Hưu trí các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Nhiều CBHV CLB là những người có uy tín ở cơ sở. Từ năm 2014 đến nay có 168 người được bầu đảm nhiệm làm Tổ trưởng dân phố, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, CCB, NCT, đội trưởng đội văn nghệ, chủ nhiệm các CLB thể thao. Từ đó, hoạt động của đội ngũ cán bộ hưu trí tại sơ sở thực sự trở thành cầu nối gắn kết giữa hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân. Đồng thời, là nơi để cán bộ hưu trí có nhiều kinh nghiệm hoạt động chính trị, xã hội thể hiện rõ uy tín, trình độ, khả năng của mình trong tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đức Phượng


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục