(HBĐT) - Ngày 17/7/2019, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XVI, đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã được đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, thay đồng chí Nguyễn Văn Quang về nghỉ hưu theo chế độ. Tại Quyết định số 968/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí BÙI VĂN KHÁNH. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Hòa Bình.

P.V: Thưa đồng chí, trước hết, xin trân trọng chúc mừng đồng chí vừa được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Xin đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình?


Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH: Trước hết, tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI đã bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi cho rằng đó là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tôi thấy rằng, trách nhiệm lớn như vậy thì mình cần phải cố gắng, nỗ lực, ra sức học tập, nâng cao kỹ năng quản lý, điều hành, tận tân, tận lực, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình đoàn kết để cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

P.V: Trong những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh có sự phát triển tích cực, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tuy nhiên cũng còn những khó khăn, hạn chế. Thời gian tới, trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, xin đồng chí cho biết những ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành?



Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH: Tôi nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh khi chúng ta vừa đánh giá, sơ kết kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, tuy nhiên 5 chỉ tiêu lớn có tác động, chi phối đến phát triển KT-XH của tỉnh ta được dự báo khó đạt, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu kinh tế, thu ngân sách Nhà nước, tỷ lệ đô thị hóa và số doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đây là những chỉ tiêu rất khó đạt. Do vậy, tôi sẽ tập trung vào những khó khăn, hạn chế, tồn tại đang có và mục tiêu để chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian trưng bày các nông sản đặc trưng của tỉnh ta tại Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc tại tỉnh Hòa Bình.

Chúng ta thấy, tỉnh Hòa Bình có quy mô kinh tế nhỏ bé, thu ngân sách nhỏ bé và kinh tế tỉnh ta còn ở mức độ thấp. Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, tôi thấy rằng mình phải phấn đấu rất nhiều, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cũng như toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chúng ta phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, trên cương vị mới, đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà?


Đồng chí BÙI VĂN KHÁNH: Những năm vừa qua, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về KT-XH, tuy nhiên cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Tôi mong rằng, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh dưới sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cũng như sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, chúng ta cùng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng mong muốn nhân dân luôn luôn ủng hộ UBND tỉnh trên mọi lĩnh vực để chúng tôi có điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Thông điệp ngắn gọn của tôi là chúng ta cùng tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển, nhân dân hạnh phúc.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh!


 
Hoàng Nga (thực hiện)

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục