(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được huyện Kỳ Sơn thực hiện nghiêm túc, ngày càng có trọng tâm, trọng điểm với nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, có sức lan tỏa sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, xây dựng hệ thống chính trị.


Học tập và làm theo lời Bác, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư chi bộ xóm Suối Ngành, xã Mông Hóa đã phát huy vai trò cán bộ, đảng viên đầu tàu, tích cực vận động nhân dân trong xóm hiến đất, tài sản, hoa màu làm đường giao thông, vận động nhân dân hưởng ứng chủ trương giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mông Hóa, xây dựng cầu vượt lũ Suối Ngành để xây dựng nông thôn mới (NTM) và cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn cho người dân. Bản thân gia đình đồng chí cũng đã hiến 300 m2 đất phi nông nghiệp, 60m tường rào, 30m2 đất ruộng và nhiều cây ăn quả lâu năm, góp phần xây dựng đường giao thông nội đồng dài 700 m, trở thành đoạn đường nội đồng đẹp nhất xã, hiện thực hóa chủ trương xây dựng NTM của huyện.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xóm Nhả, xã Hợp Thành tạo sức thuyết phục, vận động hội viên hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chịu khó đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp, trồng thanh long, cây có múi, nuôi bò, dê, lợn, đem lại thu nhập 500 triệu đồng/năm, đi đầu trong phong trào an sinh xã hội, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu.


Cán bộ và nhân dân xóm Suối Ngành, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) đẩy mạnh phát triển ngành nghề phụ nâng cao thu nhập.

Hội Phụ nữ xã Phúc Tiến duy trì tốt mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, trong 3 năm gần đây đã xây dựng được 134 nhà tiêu hợp vệ sinh với số tiền gần 390 triệu đồng, trong đó, hội viên phụ nữ đóng góp 218 triệu đồng, là mô hình đang được nhân rộng ra toàn địa bàn.

MTTQ thị trấn Kỳ Sơn có mô hình tự quản "5 trong 1”, thực hiện tuyến đường không dán quảng cáo, rao vặt, phơi quần áo trước nhà mất mỹ quan đô thị; tuyến đường không có rác thải, không có gia súc thả rông; tuyến đường không có trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; tuyến đường mọi người dân ứng xử có văn hóa trong cộng đồng dân cư, nơi công cộng; tuyến đường an toàn về ANTT và không có tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.

Trường mầm non Sao Mai, xã Hợp Thịnh sáng tạo xây dựng mô hình "Bữa ăn buffe cho bé”. Qua đó, các cháu bé được học cách tự phục vụ, tự do lựa chọn những món ăn ưa thích. Biết sử dụng các dụng cụ ăn uống, tiết kiệm và tránh lãng phí, biết nhường nhịn, sẻ chia, giúp trẻ thêm mạnh dạn, tự tin giao tiếp, ứng xử, tạo tiền đề cho sự phát triển của trẻ một cách toàn diện. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện) năng động, sáng tạo, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động của cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết: Cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở đã xác định những nội dung đột phát thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết từ thực tiễn. Năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền ngày càng tiến bộ. Các phòng, ban chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương đã chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, đặc biệt là đường Hòa Lạc - Hòa Bình, dự án khu công nghiệp Mông Hóa, các dự án sân golf..., tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có mặt bằng sạch để triển khai dự án. Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ các cấp. Đến nay, huyện đã hoàn thành cơ bản nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như: thu ngân sách Nhà nước, trường chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 52 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 6,03%...


L.C


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục