(HBĐT) - Chiều 30/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn, trưởng đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.



Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình hoạt động của Làng nghề chế tác đá cảnh xã Phú Thành.

Trong 9 tháng qua, Huyện ủy Lạc Thủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Toàn Đảng bộ kết nạp được 55 đảng viên mới. Kinh tế phát triển đúng hướng, tổng giá trị sản xuất tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018. Thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 47.775 triệu đồng, đạt 74,42% dự toán HĐND tỉnh giao. Đón 650.000 lượt khách du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ. An sinh xã hội đảm bảo, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, QP-AN được giữ vững.

Gần 4 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đến nay, đã có 12/19 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đảng bộ huyện; 7/19 chỉ tiêu hoàn thành so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Nổi bật là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng 23,1% so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,66%; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Huyện phấn đấu về đích NTM vào năm 2021…

Cùng một số tồn tại, hạn chế, huyện Lạc Thủy đã đề ra 17 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Kiến nghị, đề xuất với tỉnh bố trí vốn cho dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản và triển khai dự án cải tạo đường 438 B.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tựu Đảng bộ huyện Lạc Thủy trong 9 tháng năm 2019 và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đồng chí nhấn mạnh: Huyện Lạc thủy tiếp tục nỗ lực phấn đấu khẳng định là vùng động lực kinh tế của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu về xây dựng NTM. Bám sát Kế hoạch của Tỉnh ủy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, phân công, phân nhiệm cụ thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII); nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường củng cố tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên. Nghiêm túc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính và môi trường đầu tư. Quan tâm phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chú trọng đảm bảo QP-AN, đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Làm tốt công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục nâng cao hiệu quả thu ngân sách...

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn cùng đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình hoạt động của Làng nghề chế tác đá cảnh xã Phú Thành và một số doanh nghiệp, gia trại nuôi gà trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ.


Đức Phượng

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục