Sáng 3-12, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (6-12-1989 - 6-12-2019) và Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Ðức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; đồng chí Ðại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QÐND) Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan ở T.Ư, địa phương; các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; Ðoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Hội CCB Cam-pu-chia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng Trần Quốc Vượng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ðọc diễn văn kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội và khai mạc Ðại hội Thi đua yêu nước, giai đoạn 2014-2019, Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, nêu rõ: Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc. Ðến nay, Hội có gần ba triệu hội viên sinh hoạt tại hơn 16 nghìn tổ chức hội cơ sở xã, phường, thị trấn và cơ quan Dân, Chính, Ðảng thuộc khối 487; phối hợp các đoàn thể, MTTQ tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân vào các câu lạc bộ cựu quân nhân. Các cấp hội, cán bộ, hội viên luôn trung thành với Ðảng, với Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiều cán bộ, hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Ðến nay, đã có 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1.320 hợp tác xã, hơn 2.670 tổ hợp tác, tạo việc làm cho hơn 800 nghìn lao động…

Ðồng chí cho biết, Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI của Hội CCB Việt Nam tổng kết, đánh giá kết quả đạt được cũng như hạn chế của phong trào thi đua (PTTÐ) "Cựu chiến binh gương mẫu" và công tác khen thưởng giai đoạn 2014-2019; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể ở T.Ư và địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cả nước, Hội CCB Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của các CCB; xây dựng nên truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới". Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội CCB Việt Nam trong 30 năm xây dựng và trưởng thành; những thành tích trong PTTÐ yêu nước của Hội; đồng thời biểu dương hơn 585 đại biểu điển hình tiên tiến dự Ðại hội thi đua, những tấm gương sáng trong PTTÐ yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu".(Toàn văn bài phát biểu đăng số báo hôm nay).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", T.Ư Hội CCB Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động giữa QÐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 đã được ký kết; tập trung phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Ðồng thời, xây dựng tổ chức CCB các cấp vững mạnh toàn diện, gắn kết chặt chẽ hơn nữa PTTÐ yêu nước trong CCB với phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội CCB Việt Nam, vì đã có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Ðược, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; hai đồng chí Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Song Phi và Trung tướng Nguyễn Văn Ðạo nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, vì đã có thành tích, công lao to lớn, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ về vật chất, vốn, học bổng, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Việt cho cán bộ Hiệp hội CCB quốc gia Lào thời gian qua. Ðồng chí Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam nhận Huân chương Phát triển hạng nhất, vì đã có thành tích đóng góp vào Quỹ giúp đỡ lẫn nhau của Hiệp hội CCB quốc gia Lào.

Chiều cùng ngày, các đại biểu nghe tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong PTTÐ yêu nước của Hội CCB Việt Nam.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Phấn đấu xóa hết nhà tạm, dột nát trong tỉnh

Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, tỉnh Hòa Bình đề ra mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công có nhu cầu cải thiện nhà ở. Qua đó, tỉnh đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực sửa nhà, làm nhà kiên cố, giúp các hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục