(HBĐT) - Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của của Bộ Chính trị (khóa XII), huyện Lạc Sơn đang triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Là huyện có địa bàn chiến lược về QP-AN trong khu vực phòng thủ của tỉnh, Lạc Sơn xác định công tác bảo vệ, đấu tranh, phòng ngừa đều phải đi trước một bước, bám sát phương châm lấy "xây” để "chống” trong thực hiện Nghị quyết số 35.

 


Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Sơn thường xuyên cập nhật tình hình để nâng cao hiệu quả tham mưu thực hiện Nghị quyết số 35.

Sự vào cuộc đồng bộ

Sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 184 về triển khai Nghị quyết số 35 trên địa bàn tỉnh, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã cụ thể hóa các nội dung, giải pháp phù hợp với địa bàn huyện. Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Ban chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện được thành lập, trở thành đầu mối thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Là cơ quan thường trực BCĐ 35 huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp BCĐ ban hành kế hoạch công tác, quán triệt triển khai đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan; chủ động đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện Nghị quyết số 35 trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. 

Đồng chí Bùi Văn Huy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao đổi: Trong quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 35, Đảng bộ huyện xác định cần phát huy cao nhất trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Mặc dù tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện được giữ vững nhưng không vì thế mà chủ quan, cần quyết tâm chính trị cao để huy động sự vào cuộc của toàn Đảng bộ, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Bám sát phương châm lấy "xây” để "chống”

Thời gian qua, Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Sơn là Đảng bộ tiêu biểu trong thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Việc ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ Quân sự huyện đạt kết quả tốt. 100% cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, đơn vị luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối.

"Có được kết quả trên phần quan trọng là nhờ Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt 5 khâu cơ bản của công tác tư tưởng trong quản lý cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Đặc biệt, việc tăng cường công tác xây dựng Đảng kết hợp với kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ luôn kiên định nhận thức về Đảng, vững tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay” - trung tá Nguyễn Viết Khoa, Chính trị viên Ban CHQS huyện khẳng định.   

Bằng cách gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Bám sát phương châm lấy "xây” để "chống”, toàn Đảng bộ huyện tích cực triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Văn Huy nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới phẳng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng để thúc đẩy chiến lược diễn biến hòa bình và tác động đến quá trình "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Vì thế, việc làm cần thiết hiện nay là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa… Cùng với đó, công tác giáo dục chính trị tiếp tục được chú trọng, toàn huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN trong tình hình mới. Đây chính là những giải pháp thiết thực, bám sát phương châm lấy "xây” để "chống”, giúp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần quan trọng củng cố khối đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn.


 Khánh An

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục