(HBĐT) - Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2020), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh Đoàn về các hoạt động của Đoàn Thanh niên, tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, phát huy vai trò xung kích, góp sức xây dựng quê hương.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn tham gia Tết trồng cây cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Cao Phong tại Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"  xuân Canh Tý 2020

P.V: Xin đồng chí cho biết khái quát những kết quả tuổi trẻ tỉnh ta đã đạt được trong Tháng Thanh niên năm 2020?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Trong Tháng Thanh niên với chủ đề "Thanh niên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tỉnh Đoàn đã tập trung vào 6 nội dung trọng tâm, trong đó có các hoạt động cụ thể như: Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, khơi dậy và nâng cao niềm tự hào trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, Đoàn. Đồng thời, ĐVTN tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua thực hiện công trình, phần việc thiết thực trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội phục vụ Nhân dân, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, của tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn đã triển khai những nội dung phù hợp như: Xung kích tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và Nhân dân về tình hình dịch Covid-19 bằng nhiều kênh phong phú; kịp thời điều chỉnh quy mô ra quân các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người. Lễ Khởi động Tháng Thanh niên không triển khai như mọi năm mà triển khai các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động được lựa chọn triển khai yêu cầu phải đảm bảo khử khuẩn nơi tổ chức; trang bị khẩu trang miễn phí, nước rửa tay sát khuẩn cho ĐVTN và người dân đến tham gia hoạt động. Đồng thời kết nối, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức phát hàng chục nghìn khẩu trang miễn phí, nước rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền ở các huyện, thành phố. Nhiều cơ sở Đoàn có những giải pháp sáng tạo, phối hợp cùng cơ sở may may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân… Bên cạnh đó, Ngày hội hiến máu tình nguyện được tổ chức để hỗ trợ tình trạng khan hiếm máu do ảnh hưởng của dịch bệnh, thu hút hơn 300 tình nguyện viên tham gia...

P.V: Lịch sử 89 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn bó với lịch sử của Đảng và lịch sử dân tộc. Tuổi trẻ tỉnh ta đã hành động gì để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng thưa đồng chí?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: 89 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp lớp thanh niên tỉnh ta cùng với tuổi trẻ cả nước kế tục, phát huy truyền thống anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc, tích cực đóng góp tài năng, sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2020, trọng tâm là tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ngay từ đầu tháng 3, các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức sinh hoạt truyền thống tại những "địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử xây dựng, phát triển của Đảng bộ tỉnh; tổ chức nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; kết nạp đoàn viên mới, kết nạp Đảng... Ngoài ra, các cơ sở Đoàn tích cực tổ chức hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, xây dựng công trình thanh niên, với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ.

P.V: Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành 2 chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" dành cho cán bộ Đoàn và ĐVTN năm 2020, xin đồng chí cho biết Tỉnh Đoàn đã triển khai thực hiện chuyên đề này như thế nào?

Đồng chí Hoàng Xuân Giao: Chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” và chuyên đề dành cho ĐVTN "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt; đưa nội dung chuyên đề vào đợt sinh hoạt chính trị "Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ”, gắn với các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: "Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn”, thực hiện trách nhiệm đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nội dung trọng tâm trong chương trình hành động từng năm. Tỉnh Đoàn cũng đã phát động thi đua xây dựng các công trình, phần việc thanh niên "Làm theo lời Bác”, phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 1 công trình thanh niên, như: sân chơi cho thiếu nhi, tranh tường bích họa, tuyến đường hoa, công trình vệ sinh…, hướng vào các nhiệm vụ phát triể KT-XH, giải quyết những vấn đề về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính…

Thực hiện lời Bác dạy, mỗi cán bộ, ĐVTN không ngừng tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, "dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, khí phách và quyết tâm hành động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

                                                               
Hồng Duyên (TH)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục