(HBĐT) - Cứ vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật của tuần cuối trong tháng, các đảng viên chi bộ xóm Nam Sơn 2, xã Thu Phong (Cao Phong) đến nhà văn hóa xóm để sinh hoạt chi bộ. Con đường liên xóm Nam Sơn 2 đi xóm Mới được bê tông hóa theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm là dấu ấn của việc lãnh đạo, vận động người dân góp sức, tiền, hiến đất để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.


Bí thư chi bộ xóm Nam Sơn 2 (ngoài cùng bên trái), xã Thu Phong (Cao Phong) tìm hiểu, nắm bắt tình hình Nhân dân trong xóm.

Đồng chí Đặng Tiến Mạnh, Bí thư chi bộ cho biết: Chi bộ xóm Nam Sơn 2 hiện có 17 đảng viên, trong đó 2 đảng viên dự bị, 2 đồng chí miễn sinh hoạt vì sức khỏe, 1 đảng viên đi làm xa đã nộp đơn, thỉnh thoảng về sinh hoạt. Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng, 4 chuyên đề/năm. Sinh hoạt chuyên đề thường lồng ghép trong buổi sinh hoạt định kỳ và tập trung về phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT, xây dựng nông thôn mới... Từ khi giải thể chi bộ cơ quan xã, chi bộ có thêm 1 đảng viên là Ủy viên BCH Đảng bộ xã chuyển về sinh hoạt cũng hỗ trợ để sinh hoạt chi bộ bài bản hơn.

Đảng bộ xã Thu Phong có 10 chi bộ với 255 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ xóm. Xác định tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Đảng bộ xã đã quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của T.Ư, tỉnh, huyện về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ tháng 10/2018, khi giải thể chi bộ cơ quan xã, 19 đảng viên là cán bộ, công chức (CB, CC) xã đã về sinh hoạt tại các chi bộ xóm.

Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Bùi Văn Thiệu đã chuyển về sinh hoạt tại chi bộ xóm Bưng 2. Theo đồng chí Thiệu, từ khi đảng viên là CB, CC xã về sinh hoạt tại các chi bộ xóm có sự đổi mới hơn. Việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ nghiêm túc hơn. Việc nhập xóm, giải thể chi bộ cơ quan giúp số lượng đảng viên ở các chi bộ được tăng cường, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thanh Tịnh cũng thẳng thắn nhìn nhận: Việc chấp hành chế độ sinh hoạt của một số chi bộ khu dân cư cũng còn những vấn đề cần quan tâm. Còn tình trạng "giờ cao su”, báo họp 8 giờ, có khi 9 - 10 giờ mới bắt đầu được. Trong sinh hoạt, có chi bộ, có kỳ chưa chuẩn các bước theo hướng dẫn; số lượng đảng viên họp thường không đủ; ít đảng viên phát biểu ý kiến. Còn tình trạng e dè, nể nang, chưa thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình. Ngay cả tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, có chi bộ vắng 2 - 3 đảng viên. Việc phân công nhiệm vụ chủ yếu mới chỉ thực hiện đối với chi ủy, chưa rõ tới từng đảng viên. Trong sinh hoạt chuyên đề, có chi bộ chưa thực hiện đủ 4 kỳ/năm. Năng lực của bí thư chi bộ hạn chế...

Bên cạnh đó, xã còn 3 xóm trưởng xóm chưa phải là đảng viên. Có trường hợp đảng viên đưa ra bầu trưởng xóm nhưng không trúng. Điều đó đặt ra vấn đề về việc đảng viên tạo niềm tin, uy tín với quần chúng và việc rèn luyện, giáo dục, nâng cao chất lượng đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu là đòi hỏi cấp bách. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Thanh Tịnh cho rằng, cần nâng cao chất lượng chi ủy, nhất là bí thư chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với chế độ sinh hoạt chi bộ. Nêu cao trách nhiệm của đảng viên phụ trách địa bàn, và vai trò của các đồng chí khi giải thể chi bộ cơ quan trực tiếp sinh hoạt cùng chi bộ xóm. Nghiên cứu có tiêu chí về chức danh bí thư, phó bí thư để làm đề án nhân sự cho khóa sau. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, trách nhiệm của đảng viên. Phân công nghiệm vụ cho đảng viên rõ ràng, phù hợp để sinh hoạt mới kiểm điểm được rõ ràng. Tập huấn cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Cẩm Lệ


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục