(HBĐT) - "Thanh niên sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng” là chủ đề Tháng Thanh niên năm 2020, được BTV Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo, tổ chức, triển khai có hiệu quả với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú. Tuy không tổ chức lễ phát động do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng vẫn tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) tham gia, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.


Đội Thanh niên xung kích phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực đập Thuỷ điện Hoà Bình.

Thành Đoàn Hòa Bình là một trong những đơn vị thực hiện tích cực, hiệu quả nhiều phần việc, công trình thanh niên trong tháng 3. Đồng chí Nguyễn Đức Tỉnh, Phó Bí thư Thành Đoàn cho biết: Ngay từ ngày 1/3, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức ra quân "Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ nhất năm 2020, với các hoạt động thiết thực như: vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại cầu Mát; vệ sinh nghĩa trang, chăm sóc các phần mộ liệt sỹ; bóc xoá quảng cáo dọc tuyến quốc lộ 6… Trong tháng, Thành Đoàn đã tổ chức khánh thành sân chơi cho thiếu nhi (công trình cấp tỉnh), diện tích 150 m2 và nhiều hạng mục trò chơi cho thiếu nhi trị giá 40 triệu đồng tại xóm Máy 2, xã Hòa Bình.

Cùng với Thành Đoàn Hòa Bình, Huyện Đoàn Yên Thủy cũng tổ chức khởi công công trình thanh niên tại xóm Yên Tân, xã Lạc Lương với diện tích gần 180 m2, trị giá 15 triệu đồng; Huyện Đoàn Mai Châu khởi công xây dựng nhà nhân ái tại xóm Hợp Thành, xã Thành Sơn; Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức gắn biển, bàn giao công trình thanh niên cấp huyện "Sân chơi cho thiếu nhi” tại thôn Đồng Chúi, xã Tân Vinh, tổng giá trị công trình 45 triệu đồng. Huyện đoàn Cao Phong khởi công công trình sân khấu nổi trị giá 15 triệu đồng, tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn trị giá 4,5 triệu đồng, xây dựng, khám, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19 cho gần 200 người dân thuộc đối tượng yếu thế, hộ chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn xã Hợp Phong…

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: Các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2020 được BTV Tỉnh Đoàn tập trung vào các nội dung cơ bản: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, an sinh xã hội, phục vụ Nhân dân; hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh, thiếu niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế.

Tháng Thanh niên năm 2020 đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình, hiệu quả của cán bộ Đoàn, ĐV-TN các cấp với nhiều phần việc mới, việc khó, nhiều cách làm sáng tạo. Toàn tỉnh đã khởi công xây dựng được 250 công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Trồng 5.800 cây xanh, tham gia dọn vệ sinh, thu gom trên 10 tấn rác thải, phát quang, tu sửa 12 km đường nông thôn, khơi thông, nạo vét 15 km kênh mương. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh, trồng mới gần 2.000 cây xanh; khơi thông 1.600 m kênh mương nội đồng; đào 22 hố rác thu gom trên 5 tấn rác thải; tổ chức bóc, dỡ biển quảng cáo trái phép dọc tuyến đường đô thị tại các huyện: Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy, TP Hòa Bình. Tích cực hưởng ứng chiến dịch "Giờ Trái đất năm 2020”, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, giúp tiết kiệm được trên 4.000 kWh điện trong sự kiện "Tắt đèn” hưởng ứng "Giờ Trái đất”.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tích cực tham gia tuyên truyền cho Nhân dân, ĐV-TN, hội viện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho Nhân dân; nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 qua tổng đài 1407; phối hợp cấp phát trên 50.000 khẩu trang, gần 5.000 tờ rơi. Nhiều cơ sở Đoàn đã có sáng kiến phối hợp với các cơ sở may trên địa bàn may khẩu trang vải và phát miễn phí cho người dân; tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện thu được trên 500 đơn vị máu…

Ngoài ra, trong Thánh Thanh niên 2020, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên. Toàn tỉnh có 500 ĐV-TN đề xuất ý tưởng sáng kiến tổ chức các hoạt động thúc đẩy thanh niên ứng dụng CNTT, KHCN trong lao động, sản xuất, cuộc sống. Công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được đẩy mạnh thông qua hoạt động "Ngày đoàn viên”, kết nạp 1.230 đoàn viên mới, giới thiệu 320 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Hồng Duyên 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục