(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, sau khi nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, tổng số đơn vị hành chính của thành phố là 19 đơn vị xã, phường. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức (CB, CC) dôi dư sau sắp xếp là 91 người.


Theo báo cáo của UBND TP Hòa Bình, trước khi sáp nhập, thành phố có 15 đơn vị hành chính, gồm 8 phường và 7 xã. Huyện Kỳ Sơn có 10 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn và 9 xã. Sau sáp nhập, TP Hòa Bình còn 19 đơn vị xã, phường, giảm 6 đơn vị xã, phường, thị trấn. Vì vậy, số lượng CB, CC dôi dư tương đối lớn. Tính đến thời điểm này, thành phố đã cho nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP là 26 người, trong đó, cán bộ 20 người, công chức 9 người; nghỉ theo Nghị định số 26/NĐ-CP 6 người; nghỉ theo Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND là 114 người, trong đó, cán bộ 20 người, công chức 9 người, người hoạt động không chuyên trách 85 người.

Đồng chí Vũ Thị Liên, Trưởng Phòng Nội vụ TP Hòa Bình cho biết: Hiện nay, thành phố còn phải sắp xếpcán bộ dôi dư sau sáp nhập là 35 người, công chức là 56 người. Dự kiến lộ trình sắp xếp: Năm 2020 sắp xếp 24 người, năm 2021 sắp xếp 21 người, năm 2022 sắp xếp 20 người, năm 2023 sắp xếp 16 người, năm 2024 sắp xếp 10 người. Tính đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện điều chuyển công chức sang các vị trí phù hợp ở các phường, xã trên địa bàn còn thiếu, đảm bảo đi vào hoạt động ổn định sau sáp nhập. Làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, CB, CC, kể cả những người hoạt động không chuyên trách, đồng thời đề nghị giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho CB, CC dôi dư sau khi sắp xếp theo chế độ, chính sách của T.Ư, của tỉnh đối với các trường hợp có đủ điều kiện về nghỉ. Một trong những khó khăn hiện nay trong công tác sắp xếp cán bộ là khối MTTQ và các hội, đoàn thể. Ngoài ra, sau khi thực hiện đề án Công an chính quy về làm việc tại xã, lực lượng Công an xã hiện nay tiếp tục dôi dư phải sắp xếp, tạo thêm áp lực cho việc sắp xếp đội ngũ CB, CC. Ngoài ra, nhiều CB, CC các xã, phường còn trẻ, trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng được theo đúng vị trí việc làm. Do đó, khi sắp xếp, kiện toàn khó xác định đối tượng nghỉ ngay, nghỉ theo lộ trình từng năm.

Trước thực tế đó, cấp ủy Đảng, chính quyền TP Hòa Bình đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tổ chức tốt công tác phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong thực hiện các nội dung liên quan đến sắp xếp cán bộ. Thành phố cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại CB, CC, viên chức, người lao động trên cơ sở hàng tháng, hàng năm, để làm cơ sở phân loại, xác định đối tượng dôi dư, nghỉ việc, tinh giản biên chế theo lộ trình.

Theo đồng chí Ngô Ngọc Đức, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình: Để giải quyết thấu đáo công tác cán bộ sau sắp xếp, tỉnh cần sớm có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các văn bản của cấp trên đối với việc bố trí, sắp xếp, giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập, đặc biệt là đối với cán bộ MTTQ và các hội, đoàn thể, cán bộ là Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã. Cho phép chuyển cán bộ dôi dư chưa nghỉ việc ngay sang công chức nếu có bằng cấp chuyên môn phù hợp, đặc biệt có xem xét ưu tiên cho những cán bộ có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ nhưng chưa đủ 5 năm công tác. Cho phép địa phương bố trí CB, CC dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, nhưng chưa nghỉ việc ngay sang các đơn vị hành chính cùng cấp khác trong địa bàn không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, với số lượng nhiều hơn theo quy định. Có chính sách hỗ trợ đối với CB, CC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ việc ngay ở các đơn vị hành chính cấp xã không thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, có nhu cầu nghỉ việc để điều động, sắp xếp số CB, CC dôi dư ở các đơn vị thực hiện sáp nhập. Về lâu dài, UBND tỉnh cần sớm ban hành tiêu chuẩn cụ thể về trình độ, vị trí việc làm đối với các chức danh CB, CC cấp xã.


Phương Linh


Các tin khác


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thủy

Sáng 6/5, tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí; Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn đã tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV tại huyện Yên Thủy. Dự hội nghị TXCT có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi, thời gian qua, công tác dân vận ở vùng ĐBDTTS được hệ thống chính trị các cấp của tỉnh chú trọng thực hiện.

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục