(HBĐT) - Xã Xăm Khòe (Mai Châu) đã xuất sắc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) cũng hoàn thành sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra là cuối năm 2020. Đây chính là động lực để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Xăm Khòe tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển mới, kiên định hướng tới mục tiêu trở thành xã du lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với xây dựng NTM điển hình của huyện, tỉnh.

 


Người dân xóm Bước, xã Xăm Khòe (Mai Châu) nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. 

Xóm Bước thuộc xã Xăm Khòe 100% dân số là người dân tộc Thái, hiện vẫn lưu giữ vẻ đẹp nguyên sơ, cùng nhiều nét văn hóa truyền thống giàu bản sắc dân tộc. Từ năm 2007, xóm đã được quy hoạch để xây dựng thành điểm du lịch sinh thái, cả xóm chuyển lên địa điểm được quy hoạch, nằm trọn trên khu đồi được bao phủ bởi rừng cọ xanh với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là mô hình DLCĐ gắn với khai thác, tôn tạo, bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Cùng với sự đầu tư hiệu quả về cơ sở hạ tầng, càng ngày, hoạt động DLCĐ của xóm Bước càng chứng tỏ được sức hút. Với lộ trình phát triển phù hợp, xóm Bước đã thực sự trở thành điểm du lịch hấp dẫn, nổi bật trong quần thể "Bản người Thái gắn với du lịch” của huyện Mai Châu. 

Cùng với xóm Bước, các xóm còn lại cũng đang trên con đường phát triển chung, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nỗ lực tìm kiếm lộ trình phát triển phù hợp cho địa phương, Đảng bộ xã đã định hướng xây dựng Xăm Khòe trở thành xã DLCĐ gắn với xây dựng NTM vào năm 2020. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định: Cần đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã như nguồn lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tiềm năng du lịch…, nhằm tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, chú trọng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

Đồng chí Lường Văn Nhiêu, Bí thư Đảng ủy xã Xăm Khòe cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể CT-XH ngày càng lớn mạnh. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ, các đoàn thể và tầng lớp Nhân dân, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đại hội đề ra. Kết quả đến cuối năm 2019, xã Xăm Khòe đã về đích NTM, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Trong đó, đáng ghi nhận là đối với những tiêu chí khó như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, hạ tầng giao thông, môi trường... xã đều thực hiện đạt và vượt so với tiêu chí đề ra. Cùng với kết quả nổi bật trong xây dựng NTM, xã cũng hoàn thành tốt 16 chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra, cho thấy quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây.

"Đảng bộ xã Xăm Khòe hiện có 9 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 2 chi bộ nhà trường, 7 chi bộ nông thôn, với 212 đảng viên. Hướng tới chặng đường phát triển mới nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tiếp tục kiên định các mục tiêu xây dựng NTM, quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhằm phát triển NTM theo hướng có chiều sâu, bền vững, gắn với hình ảnh xã DLCĐ giàu bản sắc” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định.

 
 Khánh An

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục