(HBĐT) - Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh; là kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Cán bộ, đảng viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh cập nhật chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh qua đọc báo Đảng. 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đặc biệt quan tâm đến công tác nắm bắt và định hướng DLXH. Ngày 11/5/2018, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 824-QĐ/TU về ban hành Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng DLXH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2018 - 2025”. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH. Đến nay, đội ngũ làm công tác DLXH ở các cấp được củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề ra. Hàng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tổ chức hội nghị giao ban báo chí với đại diện các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh, các ngành liên quan. Qua đó, định hướng các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận; cung cấp đến các cơ quan truyền thông đầy đủ thông tin về chủ trương, quan điểm, chính sách mới của tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin phản hồi kết quả giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, cũng như vấn đề được báo chí phản ánh.

Đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác DLXH đã tổng hợp, thông tin, phản ánh kịp thời tình hình dư luận như: Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xung quanh việc tổ chức sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; DLXH về các khoản đóng góp đầu năm học ở một số trường, nhất là về các khoản thu theo thỏa thuận; về thông tin có một số đối tượng giả danh cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng huyện đi tiêm vắc xin dịch vụ cho trẻ em; vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến triển khai các dự án quản lý tài nguyên, ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản... Trên cơ sở đó tham mưu cấp ủy các cấp định hướng DLXH, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các huyện, thành ủy tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện các cuộc điều tra, thăm dò DLXH về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm. Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức cuộc điều tra, thăm dò ý kiến phục vụ Đề tài khoa học: "Quy định về việc quản lý nghiêm chế độ dạy và học lý luận chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng ngại học, lười học, học qua loa, chiếu lệ hiện nay”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn tổ chức điều tra việc triển khai học tập các nghị quyết của Đảng ở cơ sở đạt hiệu quả, với tổng số 1.600 phiếu. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lạc Thủy tổ chức điều tra DLXH về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cấp huyện, cơ sở, với tổng số 1.050 phiếu… Công tác điều tra DLXH được tăng cường cả về số lượng, chất lượng, góp phần quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý; giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý có thêm thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có các giải pháp tuyên truyền, định hướng DLXH trên địa bàn.

Tỉnh ủy đang chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác điều tra, nắm bắt DLXH. Tăng cường công tác thông tin định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, DLXH nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Lê Chung

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục