(HBĐT) - Giám sát là chức năng quan trọng, có vai trò xuyên suốt trong hoạt động của HĐND. Thực hiện chức năng này, trong thời gian qua, HĐND TP Hòa Bình đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát; linh hoạt trong hình thức giám sát, lựa chọn nội dung trọng tâm để giám sát chuyên đề.     


Thường trực HĐND TP Hòa Bình giám sát chuyên đề thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH tại UBND phường Dân Chủ. 


Ngay từ đầu năm, HĐND thành phố xây dựng, ban hành Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND. Trong đó, tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Đồng chí Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết: Ngoài những đổi mới trên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Thường trực HĐND thành phố đã linh hoạt hình thức giám sát, không tổ chức thành lập đoàn giám sát mà giám sát thông qua báo cáo, vì vậy, việc giám sát chuyên đề vẫn đảm bảo thực hiện theo kế hoạch, chương trình đã đề ra.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, để có nhiều thông tin, luận cứ phản biện tại các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố tổ chức khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương, chú trọng khảo sát thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân và hệ thống chính trị cơ sở để kiến nghị những vấn đề liên quan. Bên cạnh đó, tiến hành giám sát thông qua hình thức chất vấn, trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề được cử tri, dư luận quan tâm.

Hoạt động giám sát thông qua việc tổ chức các phiên họp Thường trực HĐND để nghe báo cáo, giải trình về những vấn đề liên quan và xem xét báo cáo trả lời ý kiến cử tri được tiến hành theo trình tự, thủ tục luật định. Qua đó, Thường trực HĐND thành phố ban hành các kết luận đề nghị UBND, các ngành chỉ đạo giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

Năm 2020, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố đã thực hiện giám sát nhiều chuyên đề quan trọng, trong đó, quan tâm đến các vấn đề nổi cộm, được cử tri quan tâm như: Thực hiện đề án sáp nhập các đơn vị hành chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đồng chí Phạm Việt Hùng, xuất phát từ thực tế địa phương, Thường trực và các Ban của HĐND thành phố đặc biệt quan tâm đến việc giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Để làm tốt công tác này, từ năm 2019, HĐND thành phố đã lựa chọn chủ đề "Kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, phân loại giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri" tại hội nghị giao ban giữa HĐND thành phố với các xã, phường để cùng trao đổi, rút ra những bài học, giải pháp hữu ích để áp dụng vào thực tế. Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo sát sao việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường xuyên đôn đốc các tổ đại biểu HĐND chủ động phối hợp với chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, phường thống nhất việc tổng hợp, phân loại ý kiến trước khi chuyển đến Thường trực HĐND thành phố, tránh tình trạng tổng hợp chung chung, dàn trải, hoặc không hiểu rõ ý của cử tri. Nhờ cách làm đó, trung bình hàng năm, 70 - 80% kiến nghị được kiểm tra, giải quyết nhanh, kịp thời, dứt điểm.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì vậy, HĐND thành phố đã triển khai giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, phát triển KT-XH tại các địa phương. Thông qua hoạt động giám sát kịp thời đề xuất những giải pháp, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. 

Với cách làm linh hoạt, đổi mới, hoạt động giám sát của HĐND TP Hòa Bình đã góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân với chính quyền, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đinh Hòa 

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục