(HBĐT) - HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX vừa tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh.


Lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện tổ chức được 15 kỳ họp (10 kỳ họp thường lệ, 5 kỳ họp bất thường), thông qua 92 nghị quyết (34 nghị quyết về công tác nhân sự, 58 nghị quyết khác); Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức 231 cuộc khảo sát, giám sát; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND bầu; phối hợp UB MTTQ huyện tổ chức 95 cuộc tiếp xúc cử tri với hàng chục nghìn lượt cử tri tham dự, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện và các ngành chức năng giải quyết đạt trên 70%. Trong nhiệm kỳ tiếp nhận 443 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động của HĐND cấp xã, theo tổng hợp, trong nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND xã, thị trấn tổ chức 158 kỳ họp, ban hành 734 nghị quyết, thực hiện giám sát 303 cuộc, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 146 người giữ chức vụ do HĐND xã, thị trấn bầu.

Nhìn chung, các nghị quyết do HĐND huyện ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, nhờ đó tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, QP-AN, phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện còn một số tồn tại như: Trình độ, năng lực của một số đại biểu hạn chế, việc thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp còn ít; một số nghị quyết ban hành chưa sát với nguồn lực thực tế, còn phải điều chỉnh; các kiến nghị sau giám sát chưa được UBND huyện giải quyết kịp thời, việc gửi tài liệu kỳ họp còn chậm; một số đại biểu chưa tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri...

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời yêu cầu HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn; chuẩn bị các nội dung cần thiết để chuyển giao kinh nghiệm hoạt động cho HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026...

Tại hội nghị, 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 được khen thưởng.


Thanh Hoàn
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục