(HBĐT) - Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước (CQNN) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, BTV Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch, thành lập các đoàn KTGS việc thực hiện công tác dân vận trong các CQNN, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Trong 5 năm (2015-2020) đã thành lập 11 đoàn, kiểm tra tại 33 cơ quan, đơn vị và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.


Cán bộ MTTQ xã Thu Phong (Cao Phong) trao đổi với đại diện các ngành, đoàn thể, Nhân dân xóm Đúng Thá về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nội dung KTGS chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện QCDC ở cơ sở của các CQNN, chính quyền các cấp; việc thực hiện đạo đức công vụ, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy với UBND các huyện, thành phố về công tác dân vận. Qua KTGS đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận hàng năm; phân rõ nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách công tác dân vận; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức CT-XH tham gia giám sát, phản biện xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ…

Các CQNN, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND các cấp với MTTQ và các tổ chức CT-XH. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình phối hợp; triển khai kế hoạch công tác trong những năm tiếp theo. HĐND, UBND đã duy trì được chế độ tiếp dân, tiếp xúc cử tri có sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, tổng hợp ý kiến của cử tri, công dân tại các kỳ họp; phối hợp trong hoạt động giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Nhà nước, chính quyền địa phương. 5 năm qua, UB MTTQ đã phối hợp tổ chức trên 87 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, trên 2.000 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Phối hợp tiếp trên 228 lượt công dân, nhận 246 đơn, thư của công dân. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, của các tổ chức thành viên Mặt trận để phản ánh, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những vấn đề Nhân dân quan tâm 

UBND các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức CT-XH và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Tổ chức khảo sát, giám sát tại 506 cơ quan, đơn vị, nội dung tập trung vào: Giám sát Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, về thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy vai trò của Nhân dân trong việc tham gia cùng với nguồn lực của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới; giám sát đề án đầu tư hỗ trợ 36 thôn, bản khó khăn nhất của tỉnh; giám sát việc đánh giá sự hài lòng của người dân với chính quyền cơ sở; giám sát các khoản đóng góp của người dân ngoài quy định về phí, lệ phí của nghị quyết HĐND tỉnh trên địa bàn khu dân cư, các khoản đóng góp của người dân ngoài quy định của Nhà nước đối với các trường công lập…

Hàng năm, ngoài việc thực hiện giám sát theo hướng dẫn của T.Ư, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã lựa chọn những nội dung giám sát ở những lĩnh vực Nhân dân quan tâm, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Quy trình giám sát từng bước được đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát được các cấp, các ngành kịp thời chỉ đạo giải quyết. Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức CT-XH đã giám sát 3.660 cuộc (cấp tỉnh 282 cuộc, cấp huyện 766 cuộc, cấp xã 2.330 cuộc) và trên 618 cuộc phản biện xã hội với 630 văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đề xuất kiến nghị của MTTQ và các tổ chức CT-XH, chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ giao cho các cơ quan liên quan thực hiện. Kết quả, các cơ quan, đơn vị đã giải quyết được 2.650 kiến nghị sau giám sát (đạt 94%). Những kiến nghị đề xuất chưa được giải quyết (chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường) là những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, do một số quy định của nhà nước còn bất cập hoặc không còn phù hợp...

Cùng với đó, hoạt động phản biện xã hội đã trở thành trọng tâm và có tác động thực tế, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực (tổ chức hội nghị các cơ quan thành viên UB MTTQ 123 cuộc với 123 văn bản), được xem là hoạt động đột phá của Mặt trận và các tổ chức CT-XH để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thông qua công tác KTGS việc thực hiện công tác dân vận của CQNN các cấp, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách để người dân được tiếp cận thông tin; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; góp phần tích cực trong thực hiện cải cách hành chính, chế độ công vụ, phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


V.H


Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục