(HBĐT) - Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp và bế mạc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế.



Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi họp báo.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.

Mở đầu buổi họp báo, đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu, cảm ơn chân thành, nhiệt liệt hoan nghênh các nhà báo trong và ngoài nước; đồng thời chia sẻ sự vất vả của các nhà báo khi tác nghiệp. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cá nhân đồng chí cảm thấy phấn khởi, vui mừng vì Đại hội XIII là một trong những Đại hội thành công nhất cả về nội dung, cách thức tổ chức, lề lối làm việc… Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội khó nhất là khâu chuẩn bị các văn kiện, trong khi các văn kiện kỳ này nhiều: tổng kết nhiệm kỳ XII, tổng kết cả quá trình phát triển 35 năm đổi mới và định hướng phát triển cho 5 năm, 10 năm, 20 năm tới cùng các báo cáo xây dựng Đảng. 

Về công tác nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, được thực hiện từ năm 2018 tới nay, rất chu đáo, cẩn trọng, khách quan, làm từng bước, từ dễ đến khó, từ rộng đến hẹp, nên đưa ra Đại hội cũng thống nhất rất cao và rất nhanh.

Công tác tổ chức phục vụ Đại hội rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu; bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong dịp này dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Quan trọng nhất là không khí đại hội rất đoàn kết, tin cậy, tất cả đều hồ hởi, phấn khởi thấy đất nước phát triển, thấy Đại hội thành công...

Nhận lời chúc mừng của các nhà báo về việc tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đồng chí mừng nhưng lo nhiều hơn vì nhiệm vụ phía trước còn nặng nề, khó khăn, phức tạp nhiều nguy cơ, nhiều vấn đề chưa lường hết được. Đồng chí cảm ơn lời chúc sức khỏe của các nhà báo và cho biết, đồng chí đã cao tuổi, đã xin nghỉ rồi, nhưng Đại hội bầu, đảng viên phải chấp hành. Đảng và Nhân dân giao phó nhiệm vụ, đồng chí sẽ cố gắng hết sức.

Cũng tại cuộc họp báo, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư đã trả lời một số vấn đề các nhà báo quan tâm liên quan đến nội dung văn kiện; quan điểm chỉ đạo của Đảng trong phát triển đất nước; xây dựng Đảng…



Đông đảo phóng viên trong và ngoài nước tham dự họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Hải Yến

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục