(HBĐT) - Từ chiều 28/1, theo chương trình, Đại hội XIII thảo luận, bàn bạc các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự BCH T.Ư khóa XIII. Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong từng lá phiếu để lựa chọn được những đảng viên ưu tú nhất, hội tụ đủ tâm, tài, trí, dũng tham gia vào cấp ủy khóa mới là quyết tâm chung của các đại biểu.


Đại biểu Đảng bộ  tỉnh Hòa Bình tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Càng gần đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tầng lớp Nhân dân càng dành nhiều sự quan tâm đối với công tác nhân sự của Đảng. Các quy trình, tiêu chuẩn nhân sự được thông tin rộng rãi, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên theo dõi thông tin qua báo chí nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, ông Nguyễn Văn Thi, trú tại xóm Mỵ, xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình nhớ như in: Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 10/2018, Trung ương đã thành lập các tiểu ban, trong đó có tiểu ban nhân sự. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương tiến hành các quy trình công tác nhân sự. Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12/2018 đã tiến hành công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, và ngay sau khi công tác quy hoạch tiếp tục chuẩn bị, đến Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành phương hướng công tác nhân sự của Đại hội XIII. Bám sát phương hướng công tác nhân sự với sự tham gia của các địa phương, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tiến hành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Dù đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi diễn ra Đại hội, nhưng Đại hội XIII vẫn dành đến gần 3 ngày để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH T.Ư khóa XIII; nghiên cứu danh sách đề cử, ứng cử và hồ sơ nhân sự BCH T.Ư khóa XIII.

Đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của hơn 67.000 đảng viên tỉnh ta, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong từng phiên làm việc. Các đại biểu cho rằng, quá trình thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng công tác nhân sự là điều kiện rất quan trọng để Đại hội XIII làm tròn trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử được cán bộ, đảng viên và Nhân dân gửi gắm, đó là bầu cho được những người có đủ đức, đủ tài, tâm và tầm tham gia lãnh đạo đất nước.

Đại biểu Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cho rằng, Đại hội XIII của Đảng có 2 nội dung chính được đại biểu tập trung thảo luận và quyết định, đó là: Văn kiện và nhân sự Đại hội. Riêng công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được ví là "then chốt của then chốt”. Đại biểu nhấn mạnh: Điểm nổi bật đáng chú ý là chủ đề Đại hội XIII đã khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, xác định rõ hơn khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII không chỉ vạch ra đường hướng cho nhiệm kỳ tới mà còn thống nhất thông qua mục tiêu cụ thể đến năm 2030- kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đến năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Từ những mục tiêu phấn đấu lớn mà Đảng đặt ra thì rất cần có một đội ngũ cán bộ mang tầm chiến lược, có tâm, có tầm đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, thực sự là những cán bộ tài năng, tâm huyết, trách nhiệm nhất, luôn một lòng vì Đảng, vì dân mà cống hiến.

Những ngày này, một câu hỏi mà nhiều phóng viên đặt ra với các đại biểu, đó là: kỳ vọng gì vào các Ủy viên T.Ư mà Đại hội XIII chuẩn bị bỏ phiếu bầu? Đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chia sẻ: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay...” như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói. Hơn nữa, Đại hội XIII đã xác định những mục tiêu rất lớn, kỳ vọng đất nước sẽ đạt được những thành tựuto lớn trong tương lai không xa. Chính vì vậy, những đồng chí tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII phải là những đồng chí tiêu biểu nhất, mang khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là những cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm và dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.

Sau hơn 2 ngày thảo luận về công tác nhân sự với các nội dung như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH T.Ư khóa XIII, Đại hội đã biểu quyết thống nhất, BCH T.Ư khóa mới sẽ gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí là Ủy viên T.Ư chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Chiều 30/1, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH T.Ư khóa XIII.

Chia sẻ bên hành lang Đại hội, đại biểu Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Mỗi đại biểu dự Đại hội là một hạt nhân ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của đảng viên trong Đảng bộ. Từ những hạt nhân ưu tú đó, Đại hội đã lựa chọn những đại biểu ưu tú hơn để giới thiệu vào danh sách bầu BCH T.Ư khóa mới. Và chắc chắn, với việc phát huy dân chủ, trách nhiệm trong từng lá phiếu, BCH T.Ư khóa XIII sẽ là tập hợp của những cá nhân xuất sắc nhất, hội tụ đủ tâm, tài, trí dũng tham gia lãnh đạo và hoạch định đường hướng phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong nhiệm kỳ 2021- 2026, làm tiền đề để nước ta sớm hiện thực hóa mục tiêu: đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN.


Hải Yến

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục