(HBĐT) - Xã Thành Sơn (Mai Châu) cách trung tâm huyện gần 20 km, là xã mới được sáp nhập từ 3 xã: Thung Khe, Pù Bin, Noong Luông. Khắc phục những khó khăn của địa bàn vùng sâu, đội ngũ cán bộ mới, xã đã chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng tiến độ theo các mốc thời gian quy định.


Cán bộ Ủy ban Bầu cử xã Thành Sơn rà soát, kiểm tra hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

"Tính đến thời điểm này, xã đã hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoàn thành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với 3 đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cán bộ MTTQ xã cũng đã trực tiếp xuống xóm hướng dẫn người ứng cử làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã" - đồng chí Lò Văn Chiến, Chủ tịch UBMTTQ xã cho biết.

Theo thông báo của HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND xã khóa II được bầu 21 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã giới thiệu 35 người ứng cử, thành phần cơ cấu: Đảng ủy 3 đại biểu, HĐND 1 đại biểu, UBND xã 3 đại biểu, MTTQ và các đoàn thể 2 đại biểu, công an xã 1 đại biểu và 25 đại biểu các xóm. Đồng chí Hà Văn Lơ, Phó Chủ tịch HĐND xã cho biết: UBBC xã dự kiến thành lập 7 tổ bầu cử. Mỗi tổ có 5 đại biểu tham gia ứng cử, bầu 3 đại biểu. Sau hội nghị hiệp thương đã lựa chọn giới thiệu 35 người ứng cử, đảm bảo việc bầu đúng, bầu đủ số lượng. Trước đó, UBBC xã đã ban hành các quyết định về việc thành lập các tiểu ban phục vụ công tác bầu cử, các tổ bầu cử, phân công cụ thể từng thành viên UBBC chịu trách nhiệm các tổ bầu cử. Đến thời điểm này, các bước của quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, rà soát thông tin cử tri trên địa bàn được triển khai đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBBC xã, một trong những khó khăn là hoạt động của các tổ bầu cử do khoảng cách địa lý. Hiện có 4 tổ bầu cử ghép 2 xóm là tổ bầu cử Nà Phặt - Hày; tổ bầu cử Chiềng An - Thung Đẹt khoảng cách hơn 2 km; tổ bầu cử Hiềng - Hợp Thành; tổ bầu cử Noong Luông - Bin khoảng cách hơn 3 km. Đồng chí Hà Văn Lơ cho biết thêm: Để thuận lợi cho việc bầu cử, UBBC xã xác định giải pháp tổ chức 2 điểm bỏ phiếu tại những tổ bầu cử ghép 2 xóm, phân công thành viên tổ bầu cử, tổ giúp việc tại các tổ bầu cử này để đảm bảo công tác bầu cử được diễn ra theo đúng quy định. Trước mắt, UBBC xã tiếp tục rà soát, báo cáo huyện những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử. Thực hiện chế độ giao ban báo cáo thường xuyên hàng ngày, định kỳ hàng tuần, nắm bắt thông tin, những vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Xã quyết tâm khắc phục những khó khăn, triển khai tốt cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị, các bước hiệp thương giới thiệu nhân sự, UBBC xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu sâu rộng tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Trong hội nghị của các ngành, xã lồng ghép tuyên truyền hoạt động bầu cử, tổ chức hội nghị hướng dẫn các quy trình giới thiệu người ứng cử, văn bản hướng dẫn hồ sơ người ứng cử. Với những nỗ lực đó, người dân xã Thành Sơn đã tích cực hưởng ứng, tham gia bày tỏ quan điểm, thể hiện trách nhiệm, chính kiến của mình trong công tác bầu cử.


Đ.H


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục