(HBĐT) - Ngày 16/3, đoàn kiểm tra công tác bầu cử số 4 do đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Lạc Sơn.


Đoàn kiểm tra công tác bầu cử số 4 làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Lạc Sơn.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện, tại địa phương đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, gồm: UBBC, các tổ chức giúp việc cho UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử và chuẩn bị các loại dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử. Đến ngày 4/2, Ban Thường trực UB MTTQ huyện đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất với kết quả 35 đại biểu HĐND huyện được bầu,số người ứng cử 70 người, đảm bảo đúng thời gian, số lượng, cơ cấu, thành phần, độ tuổi theo quy định. UB MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, có 536 đại biểu HĐND được bầu,số người ứng cử 1.072 người.

Đến ngày 14/3, UBBC huyện tiếp nhận 1.141 hồ sơ ứng cử, trong đó, cấp huyện 69/70 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Tỷ lệ đại biểu ứng cử là nữ 40,4%, đại biểu tuổi trẻ 49,28%. Cấp xã 1.072/1.072 hồ sơ được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, không có đại biểu tự ứng cử. Các cơ quan, đơn vị đã lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Qua rà soát của UBBC các xã, thị trấn, có tổng số 105.235 cử tri, 168 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn. Hiện chưa có khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được quan tâm. Tình hình ANTT ổn định, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cơ bản đảm bảo.

Đoàn kiểm tra đã khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai công tác bầu cử tại 2 xã Xuất Hoá và Yên Phú. Đồng thời lưu ý huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức. Thực hiện đúng theo quy định đối với những nội dung liên quan đến ứng cử, tự ứng cử đại biểu. Đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo ANTT trước, trong, sau bầu cử, không để các phần tử cơ hội lợi dụng chống phá; kịp thời tiếp nhận thông tin, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có)theo quy định; sẵn sàng các kịch bản ứng phó với diễn biến dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai trong ngày bầu cử; bên cạnh việc căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn người ứng cử, chú trọng nâng cao chất lượng của đại biểu, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng.

  

Bùi Minh

Các tin khác


Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục