(HBĐT) - Ngày 16/6, tại Bộ CHQS tỉnh diễn ra hội nghị tổng kết 5 năm phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chứng kiến ký kết phối hợp hoạt động giữa các đơn vị giai đoạn 2021 - 2025. 

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của trên và nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh… với nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực. Phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình Nhân dân, giữ gìn ANCT-TTATXH, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội, LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Tích cực tham gia phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về việc phối hợp giáo dục thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc và trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc; phối hợp đẩy mạnh phong trào nông dân, công nhân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình dịch vụ có hiệu quả; phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở…  và tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh qua 5 năm triển khai hoạt động phối hợp. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp trong giai đoạn mới. Nội dung phối hợp cần cụ thể, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, tập trung vào nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức phối hợp phù hợp với từng nội dung đã ký kết; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong hoạt động phối hợp...

 Đức Anh
(Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục