(HBĐT) - Một bộ phận lao động trẻ thoát ly khiến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Thủy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nhiệm vụ này, huyện đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới.



Đảng bộ xã Hưng Thi (Lạc Thủy) lãnh đạo các hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động nhằm tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên rèn luyện, trưởng thành. Ảnh: Đoàn viên thanh niên xã đóng góp ngày công làm sân chơi cho thiếu nhi thôn 8.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát triển đảng viên mới là một chỉ tiêu không đạt của Đảng bộ xã Đồng Tâm. Tìm hiểu thực tế được biết, nguồn phát triển Đảng của Đảng bộ xã, nhất là tại các chi bộ nông thôn rất khó khăn, bởi quần chúng trong độ tuổi thường đi làm xa, một bộ phận thanh niên ở lại địa bàn không mặn mà với các phong trào, hoạt động địa phương. Để khắc phục vấn đề trên, Đảng bộ xã chú trọng phát triển Đảng trong các tổ chức hội, đội ngũ giáo viên các nhà trường, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, trọng tâm là Đoàn xã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng, qua đó dấy lên trong đoàn viên thanh niên lý tưởng cách mạnh, truyền thống yêu nước… Với cách làm này, trong 9 tháng năm nay, Đảng bộ xã đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng năm 2021 với 8 đồng chí, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên trên 410 đồng chí. 

Đảng bộ huyện Lạc Thủy hiện có 36 chi, Đảng bộ trực thuộc với hơn 5.300 đảng viên. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của BTV Huyện ủy, huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia. Từ đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Đối với các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, biện pháp tạo nguồn phát triển đảng viên mới, bảo đảm về số lượng, chất lượng, không chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Trước mắt, huyện chú trọng tạo nguồn từ các đối tượng bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp Đảng... Từ những giải pháp đó, 9 tháng qua, Đảng bộ đã kết nạp được 44 đảng viên mới, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là con số ấn tượng cho thấy sự quan tâm đúng mức, cùng những giải pháp hiệu quả được Đảng bộ huyện áp dụng để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trên địa bàn. 

Để làm tốt hơn công tác phát triển Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ huyện xác định những giải pháp cụ thể nhằm duy trì, nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên. Đồng chí Phạm Thanh Long, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: "Trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của quần chúng về vai trò của tổ chức Đảng, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu rõ ràng và kế hoạch cụ thể, chú trọng vào thế hệ trẻ. Các hội, đoàn thể cần tích cực hơn nữa trong việc phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, hội viên, đoàn viên để tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp họ phấn đấu vào Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Tích cực vận động nông dân, người lao động tham gia vào tổ chức Đảng để có môi trường phấn đấu, rèn luyện bản thân, tuy nhiên, phải chú trọng vào những đối tượng có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng”.

 Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục