(HBĐT) -Đại hội (ĐH) đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18-19/11. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới. ĐH sẽ bầu 31 đồng chí vào BCH, 9 đồng chí vào BTV, 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch Hội. 193 đại biểu chính thức dự ĐH.

 


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng các tiểu ban hoàn thiện những nội dung công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 46 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 63 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về lãnh đạo, chỉ đạo ĐH đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới ĐH đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức ĐH phụ nữ đảm bảo tiến độ đề ra và thành công tốt đẹp. 

Việc chỉ đạo hoàn thành tốt ĐH cấp cơ sở và cấp huyện trong thời gian qua là tiền đề quan trọng cho công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVII. Chính vì vậy ngay khi có hướng dẫn của T.Ư Hội, Tỉnh hội đã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chuẩn bị ĐH. Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh, BTV Hội LHPN các huyện, thành phố tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ĐH phụ nữ các cấp; bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Hội các cấp; chọn đơn vị ĐH điểm ở cơ sở. Tiếp đó, Tỉnh hội chọn Hội LHPN huyện Lạc Thủy ĐH điểm cấp huyện và rút kinh nghiệm, trên cơ sở đó chỉ đạo tổ chức ở các đơn vị còn lại. Cùng với chỉ đạo ĐH điểm, BTV Hội LHPN tỉnh chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với ĐH đại biểu Hội LHPN các cấp. Để thực hiện thành công ĐH cấp cơ sở, Hội LHPN các cấp phải căn cứ tình hình dịch Covid-19, từ đó có kế hoạch tổ chức ĐH phù hợp, đảm bảo yêu cầu về tổ chức ĐH an toàn. Theo đó, ĐH cấp cơ sở hoàn thành xong trước 22/7 với 171/171 cơ sở Hội tổ chức thành công (trong đó 151 xã, phường, thị trấn và 20 đơn vị Công an huyện, thành phố). Đại hội cấp huyện hoàn thành xong trước 23/9, với 12/12 đơn vị tổ chức thành công (trong đó có 10 huyện, thành phố và Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh). Về cơ bản, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng theo đúng chỉ đạo của Hội cấp trên, độ tuổi được quy hoạch theo hướng trẻ hóa, đảm bảo tính kế thừa, phát triển, đáp ứng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới. 

Trong quá trình tổ chức ĐH cấp cơ sở và cấp huyện, các cấp Hội phụ nữ đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Hội LHPN tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ theo dõi huyện hướng dẫn cơ sở các bước của quy trình ĐH bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng, đúng trình tự, nguyên tắc điều lệ, quy chế bầu cử của Hội LHPN Việt Nam. Kịch bản điều hành ĐH được phổ biến đến cấp cơ sở và tập duyệt trước. ĐH đã đảm bảo chất lượng toàn diện cả về báo cáo chính trị đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ, tham luận, bầu BCH, bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH cấp trên… 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên chia sẻ thêm: Ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Hội LHPN tỉnh về công tác chuẩn bị ĐH. Theo đó, BTV Hội đã cùng các tiểu ban chuẩn bị ĐH hoàn thiện những nội dung được chỉ đạo, góp ý tại buổi làm việc. Hiện, công tác chuẩn bị cho ĐH Hội LHPN tỉnh đã sẵn sàng, từ nội dung chương trình ĐH, công tác chuẩn bị ĐH; các báo cáo trình tại ĐH, chủ đề, phương án nhân sự, cơ cấu, thành phần tham dự ĐH; công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH; phương án tổ chức ĐH trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… Đối với các tiểu ban phục vụ ĐH có kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Về văn kiện, đã xây dựng bám sát văn kiện ĐH Đảng các cấp, trong đó tập trung hướng nội dung trọng tâm làm nổi bật được phương hướng, nhiệm vụ, quyền lợi của hội viên, phụ nữ cũng như định hướng thời gian tới, thể hiện ý chí, khát vọng của phụ nữ trong tỉnh. Đặc biệt, đánh giá chức năng cơ bản của Hội trong vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ. Công tác nhân sự đảm bảo các bước quy trình theo hướng dẫn của T.Ư Hội và Tỉnh ủy. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, các hoạt động thi đua chào mừng ĐH được đẩy mạnh. Công tác hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo từ bố trí chỗ ăn, nghỉ, đi lại cho đại biểu dự ĐH…


Hồng Duyên

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục