(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác Hội và phong trào PN huyện Lạc Sơn luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể. BCH Hội LHPN các cấp đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động của Hội, nên các phong trào luôn đạt thành tích cao; thực hiện tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho PN.


Cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ Công an huyện Lạc Sơn hỗ trợ người dân xã Miền Đồi thu hoạch lúa vụ hè thu 2021.

Các cấp Hội bám sát chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hoạt động toàn khóa, kế hoạch của Hội cấp trên, nhiệm vụ chính trị của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, đồng thời chủ động trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các hoạt động Hội ở cơ sở. Phát động, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động (CVĐ), đề án lớn có chiều sâu như: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"...; chú trọng hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện tốt hoạt động nhân đạo, từ thiện...

Trong nhiệm kỳ, Hội đã giới thiệu 354 cá nhân điển hình tiêu biểu với mô hình hay, sáng tạo trong các lĩnh vực, trong đó có 120 điển hình cấp tỉnh. Tiêu biểu như mô hình khởi nghiệp của chị Quách Thị Hòa, đạt giải cấp tỉnh; chị Bùi Thị Hà đạt giải ý tưởng khởi nghiệp cấp T.Ư; chị Dương Thị Bin, Giám đốc HTX làng nghề nhận bằng khen của Chủ tịch nước; chị Bùi Thị Sành - gương tiêu biểu trong xây dựng HTX làng nghề mây tre đan được T.Ư Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen... Các cấp Hội cũng thực hiện tốt chương trình ủy thác và vay vốn tại các ngân hàng với tổng dư nợ gần 139 tỷ đồng, hỗ trợ trên 5.100 thành viên vay vốn. Hàng năm, cán bộ, hội viên tích cực tham gia các loại hình tiết kiệm, hiện quỹ tại các cơ sở Hội trên 14,6 tỷ đồng, giúp 5.240 lượt chị vay vốn phát triển kinh tế. Các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả bằng việc nhân rộng 24 mô hình "xóm kiểu mẫu”,"gia đình kiểu mẫu”; hiến 2.090 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, chất lượng cán bộ Hội nâng lên, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo các cấp ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng, nhân rộng 1.447 mô hình tập hợp thu hút hội viên, kết nạp mới 11.029 hội viên. Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, kết nạp Đảng cho 173 chị… Các chỉ tiêu, khâu đột phá đều đạt và vượt, tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ tới,góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của huyện giai đoạn 2020 - 2025.


P.V


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục