(HBĐT) - Ngày 19/11, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng 134 đại biểu NCT.


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh cho Hội Người cao tuổi tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội NCT tỉnh đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các cấp. Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” được các cấp Hội triển khai dưới nhiều hình thức,hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng xã hội.Đến nay, toàn tỉnh có 109.433 hội viên,sinh hoạt tại 151 Hội cơ sở. Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCTở 3 cấp tỉnh, huyện, xã duy trì, vận động đạt 15,3 tỷ đồng. Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thăm, trao tặng gần 60.000 suất quà cho NCT nghèo vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 55.000 lượt NCT; thăm hỏi 25.225 lượt NCT đau ốm, rủi ro, bị thiên tai, dịch bệnh. Phối hợp ngành Y tế tư vấn, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 70.000 người, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 40.344 NCT; 92.666 NCT có thẻ BHYT. Phối hợp các ngành, đoàn thể, huy động các nguồn lực xóa được trên 1.000 nhà tạm. Toàn tỉnh đã thành lập 34 CLB liên thế hệ tự giúp nhau,thu hút gần 1.600 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt. Duy trì hoạt động 1.492 CLB văn hoá - thể dục - thể thao. 100% hộ có NCT đăng ký thực hiện và có 62.286 hộ đạt gia đình văn hoá. 2.082 NCT được công nhận làm kinh tế giỏi. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, NCT và gia đình đã tự nguyện hiến 66.110 m2 đất; góp 16.048 ngày công lao động và ủng hộ 306,56 triệu đồng để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. 

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình công tác lớn để phấn đấu hoàn thành 8 chỉ tiêu Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra, cụ thể: 100% cơ sở Hội đăng ký, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”; 100% Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT 3 cấp duy trì hoạt động hiệu quả; 94% NCT trở lên không phải sống trong nhà tạm; đến năm 2025 có ít nhất 75 CLB liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập mới… 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội NCT tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 14 đồng chí; Ban kiểm tra gồm 3 đồng chí và bầu 4 đồng chí tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội NCT Việt Nam khóa VI. Tại đại hội, đồng chí Bùi Tuấn Hải được bầu giữ chức Chủ tịch Hội NCT tỉnh; đồng chí Bùi Văn Xiển giữ chức Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh. 


Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội NCT tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội NCT tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên NCT gương mẫu thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá hình thức tập hợp, thu hút hội viên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Duy trì vận động và sử dụng hiệu quả Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KT-XH theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng" nhằm động viên, khuyến khích hội viên đóng góp trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Nhân dịp này, T.Ư Hội NCT Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh tặng cờ lưu niệm "10 năm xây dựng và phát triển, giai đoạn 2011 - 2021” cho Hội NCT tỉnh. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện "Tháng hành động vì NCT Việt Nam, giai đoạn 2015 - 2020”. 

Đức Anh

Các tin khác


Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục