(HBĐT) - Chiều 6/12, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với đồng chí Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka Nhật Bản trao đổi hợp tác về nông nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực giữa tỉnh Hòa Bình và vùng Kyusu. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin tiềm năng, lợi thế và các định hướng phát triển của tỉnh với đồng chí Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về hợp tác về phát triển nông nghiệp và nguồn nhân lực giữa tỉnh Hòa Bình và vùng Kyusu gồm 8 tỉnh Tây Nam của Nhật Bản; đề xuất sáng kiến phát huy thành công hội thảo nông nghiệp Việt Nam - vùng Kyusu lần thứ nhất; tổ chức diễn đàn và hội chợ triển lãm lần thứ I về hợp tác nguồn nhân lực và hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Kyusu.

Đồng chí Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản cho biết: Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp. Nhật Bản đang hướng đến đầu tư vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra những giá trị mới, gia tăng cao… Trong cương vị của mình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Nhật Bản sẽ phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức kết nối hợp tác xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh và cơ hội hợp tác giữa tổ chức, doanh nghiệp đối với tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã cung cấp thông tin phát triển KT-XH của tỉnh. Hòa Bình kề cận với Thủ đô Hà Nội, có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa như cam, quýt, nhiều vật nuôi bản địa, có tiềm năng lớn phát triển cây dược liệu dưới tán rừng; tiềm năng về du lịch hồ Hòa Bình, nước khoáng Kim Bôi gắn với bản sắc văn hóa đặc trưng, riêng có của các dân tộc Mường, Thái… Đặc biệt, tỉnh đang thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Tổng lãnh sự kết nối hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình với các tổ chức, doanh nghiệp tại Nhật Bản, thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghiệp đi vào thực chất và hiệu quả. Thống nhất với đề xuất của Tổng lãnh sự, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các đơn vị liên quan phối hợp cụ thể hóa các nội dung hợp tác; trước mắt phối hợp tổ chức gian hàng giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về thu hút đầu tư, các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; trên cơ sở đó sẽ phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022 tại Nhật Bản.

L.C

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục