(HBĐT) - Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng, trên 4.200 đảng viên; trong đó: Khối cơ quan có 37 tổ chức; khối các đơn vị sự nghiệp 16 tổ chức; khối các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội 12 tổ chức; khối doanh nghiệp 8 tổ chức.



Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Nhiều năm qua, Đảng bộ Khối đã chỉ đạo các cấp ủy triển khai toàn diện nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng. Trong đó duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ gắn với chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng để thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy và chi bộ trong Đảng bộ tiếp tục được nâng lên. Đã sắp xếp lại một số tổ chức cơ sở Đảng; kiện toàn cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 21 chi, đảng bộ cơ sở. Đến hết tháng 11/2021, Đảng bộ Khối kết nạp được 119 đảng viên, dự kiến hết tháng 12 kết nạp được 130 đảng viên; so với chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Khối về phát triển đảng viên năm 2021 đạt 130% (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết trọng tâm của năm 2021 đề ra là mỗi năm kết nạp 100 đảng viên), nhưng so với chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao tại Kế hoạch số 12-KH/TU đạt 48%.

Ngày 19/11/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 82-CV/BTCTU về việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2021. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát nguồn quần chúng hiện có, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của chi, đảng bộ mình; các chi, đảng bộ cơ sở thống kê, báo cáo số lượng dự kiến kết nạp với Đảng ủy Khối để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tuy nhiên, thực tế, nguồn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng tại một số chi, đảng bộ cơ sở các cơ quan hành chính hiện còn rất ít, có 10 tổ chức Đảng không còn nguồn quần chúng, do những năm gần đây thực hiện chính sách tinh giản biên chế, không tuyển dụng mới; nguồn quần chúng hiện chủ yếu ở các tổ chức cơ sở Đảng đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước. Trong khi đó, công tác bồi dưỡng kết nạp Đảng phải thực hiện các bước bảo đảm chặt chẽ theo trình tự quy định. Bên cạnh đó, nguồn quần chúng để xem xét kết nạp Đảng của Đảng bộ Khối bắt buộc phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyển dụng, có quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị; không có nguồn khác như: Học sinh THPT đạt thành tích cao, người đến 18 tuổi ở địa phương, bộ đội xuất ngũ; số sinh viên cao đẳng rất thấp, mỗi năm cả tỉnh chỉ tuyển sinh được khoảng 50 sinh viên, số học sinh học trung cấp thì chất lượng đầu vào không cao, nên có rất ít quần chúng có đủ điều kiện xem xét, kết nạp Đảng.

Mặt khác, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến việc đi lại để tiến hành thẩm tra, xác minh, đối khớp hồ sơ tại các tổ chức Đảng ngoài tỉnh, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ công tác phát triển đảng viên. Chính vì vậy, những năm qua, số lượng đảng viên được kết nạp của Đảng bộ Khối có xu hướng giảm. Cụ thể từ năm 2017 trở lại đây: Năm 2017 kết nạp 166 đảng viên; năm 2018 kết nạp 172 đảng viên; năm 2019 kết nạp 179 đảng viên; năm 2020 kết nạp 153 đảng viên. Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xem xét, cân nhắc và đưa ra chỉ tiêu bình quân mỗi năm kết nạp 100 đảng viên mới, giảm 50 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Đảng bộ Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển Đảng. Trong 11 tháng năm 2021 kết nạp 119 đảng viên, trong đó, khối Đảng, đoàn thể 5 đồng chí (0,4%); cơ quan Nhà nước 43 đồng chí (35,7%); đơn vị sự nghiệp 60 đồng chí (50%); doanh nghiệp 11 đồng chí (0,9%); là đoàn viên thanh niên 64 đồng chí (54%); từ 30 tuổi trở lên 96 đồng chí (80%). Cho thấy xu thế già hóa khi vào Đảng ở Đảng bộ Khối. Năm 2022, Đảng ủy Khối đăng ký chỉ tiêu kết nạp Đảng là 130 đảng viên (bằng 130% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025).

L.C

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục