(HBĐT) - Năm 2022 đã đến trong niềm hân hoan, mang theo những dự cảm tốt lành. Vào thời khắc đón chào năm mới cũng là lúc chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua, xác định mục tiêu phấn đấu cho một năm mới với niềm tin và quyết tâm mới.

Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, thử thách; dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và kéo dài đến cuối năm đã ảnh hưởng không nhỏ tới mọi mặt đời sống, phát triển KT-XH của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng chậm lại. Những ngành kinh tế bị ảnh hưởng nhiều gồm: du lịch, dịch vụ và một số nhóm ngành công nghiệp; các lĩnh vực VH-XH cũng chịu nhiều tác động, phải điều chỉnh kế hoạch để ứng phó với dịch bệnh. 

Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng của các ban, sở, ngành, đoàn thể, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa duy trì tăng trưởng kinh tế, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn có những điểm sáng nổi bật. Trong năm, tỉnh đã thực hiện 14/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu NSNN ước đạt 5.070 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.218 triệu USD, tăng 18,02% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 41.260 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 20.521 tỷ đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Thu hút 50 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm ước tăng 3% so với bình quân cùng kỳ.

Có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số 65 xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh (bằng 50,4% tổng số xã), có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 60 KDC kiểu mẫu, 170 vườn mẫu. Huyện Lạc Thủy đạt chuẩn NTM năm 2020, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là 3 huyện, thành phố.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế được triển khai đầy đủ, bảo đảm phục vụ nhu cầu của người dân; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 6,6%. QP-AN được giữ vững, TTATXH được bảo đảm. Công tác đối ngoại và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

Năm 2021, tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (1886 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 - 2021); 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, cùng với các phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy và củng cố niềm tin, khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân trên bước đường đi tới, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới trên quê hương Hòa Bình.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, yếu kém cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết. Đó là, còn 5 chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch (tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân đầu người; năng suất lao động; tổng đầu tư toàn xã hội; tỷ lệ người dân tham gia BHYT), chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn; tăng trưởng  CN-TTCN còn thấp; QLNN trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế... 

Năm 2022, tỉnh đặt ra mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng Nhân dân. Thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%. Cùng với đó, tập trung thực hiện những giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm ra sức xây dựng tổ chức Đảng TS-VM; tăng cường hiệu lực QLNN; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, giữ vững ANCT - TTATXH.

Đón chào năm 2022, cùng cả nước phấn khởi, tự hào kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022), toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Hòa Bình nguyện chung sức, đồng lòng, mang khí thế mới của mùa xuân, tinh thần, quyết tâm mới của Đảng, nỗ lực cao hơn, đoàn kết một lòng, bắt tay ngay vào thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của năm mới, thu nhiều thắng lợi mới, tạo đà phát triển trong thời kỳ mới.


HÒA BÌNH


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục