(HBĐT) - Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Đảng ủy xã Xuân Thủy (Kim Bôi) đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.


Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ trường TH&THCS Sơn Thủy, xã Xuân Thuỷ (Kim Bôi).

Đảng bộ xã hiện có 503 đảng viên, sinh hoạt tại 20 chi bộ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm kết nạp 4 đảng viên trở lên. Khó khăn về nguồn đối tượng phát triển Đảng do thanh niên đi làm xa, đời sống của một bộ phận người dân còn thiếu thốn… do vậy, công tác phát triển đảng viên ở Xuân Thủy còn gặp trở ngại. 

Đồng chí Bạch Công Lương, Bí thư Đảng ủy xã thông tin: Sau khi sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm nào Đảng bộ xã cũng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đã đề ra. Năm 2021, Đảng ủy xã kết nạp được 4 đảng viên, trong độ tuổi thanh niên. Dự kiến trong quý I/2022, Đảng ủy xã kết nạp thêm 5 đảng viên. 

Không chỉ đảm bảo về số lượng, chất lượng đảng viên mới của Đảng bộ cũng ngày càng nâng lên. 4 đảng viên mới có 3 đồng chí trình độ đại học, 1 đồng chí trình độ trung cấp. "Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động tại địa phương và đơn vị công tác. Trong thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã luôn xác định không vì chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng đảng viên” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định. 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đảng viên mới, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời tăng cường lãnh đạo nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy xã quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để quần chúng hiểu và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Mặt khác, để phát triển đảng viên đảm bảo về lượng và chất, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao năng lực, uy tín của tổ chức Đảng, tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên trẻ kế cận. 

Là tổ chức Đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên, hàng năm, chi bộ trường TH&THCS Sơn Thủy đều kết nạp được ít nhất từ 1 đảng viên trở lên. Đây đều là những quần chúng trẻ, năng nổ, nhiệt tình, thực hiện tốt công tác chuyên môn và các hoạt động tại địa phương. Đồng chí Nguyễn Việt Cường, Bí thư chi bộ nhà trường cho biết: Thời gian qua, chi bộ phát động các phong trào thi đua trong nhà trường phù hợp tình hình thực tế. Qua đó, phát hiện nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực, chi bộ có kế hoạch phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú có cơ hội rèn luyện, thử thách và phấn đấu vào Đảng. 

Còn tại chi bộ xóm Khoang, năm 2021, chi bộ đã giới thiệu được 2 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Theo đồng chí Bí thư chi bộ Bùi Văn Đông, để quần chúng hiểu và phấn đấu vào Đảng, các đảng viên cần làm tốt việc nêu gương, tích cực đi đầu trong mọi phần việc, hoạt động tại địa phương. Xác định công tác tuyên truyền, vận động có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, tạo động lực phấn đấu cho người dân, các đảng viên trong chi bộ luôn giữ mối liên hệ gần gũi, mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm tâm tư, truyền tải nguyện vọng chính đáng của người dân tới cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết.

Với nhiều giải pháp phù hợp, công tác phát triển đảng viên ở Xuân Thủy đã chuyển biến tích cực. Hiện, xã có 22 quần chúng ưu tú đã qua lớp nhận thức về Đảng, là nguồn phát triển Đảng tầm gần của Đảng ủy. Việc phát triển đảng viên đảm bảo về lượng và chất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Hải Yến


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục