(HBĐT) - "Kỳ vọng, tin tưởng và ý thức, trách nhiệm với những mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình quyết tâm góp sức để đưa nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống” - đó là khẳng định của đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.


Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đổi mới hình thức tuyên truyền, góp phần thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ảnh: Các đại biểu tham dự diễn đàn và triển lãm ảnh về phòng, chống ma tuý do Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức.

Cụ thể hóa chương trình hành động

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn coi trọng việc triển khai học tập, quán triệt nội dung NQĐH Đảng bộ các cấp gắn với xây dựng chương trình hành động (CTHĐ) cụ thể, bám sát tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Bí thư Huyện Đoàn Kim Bôi cho biết: Đơn vị đã linh hoạt tổ chức học tập, quán triệt nội dung NQĐH Đảng bằng nhiều hình thức như: Hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt Đoàn hàng tháng; đăng tải nội dung, tư liệu, hình ảnh, infographic về nội dung nghị quyết… trên các trang fanpage, mạng xã hội. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Từ sau thành công của đại hội Đảng bộ các cấp đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức gần 500 diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt, xây dựng các bộ tài liệu nhằm tuyên truyền, quán triệt NQĐH Đảng các cấp, CTHĐ của Đoàn thực hiện NQĐH XIII của Đảng...

Để quán triệt các nội dung kịp thời, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vừa qua, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị quán triệt CTHĐ của Đoàn thực hiện NQĐH XIII của Đảng và NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bằng hình thức trực tuyến. Trên cơ sở CTHĐ thực hiện nghị quyết của Tỉnh Đoàn và cấp ủy các địa phương, tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa thành CTHĐ, kế hoạch công tác hàng năm.

Dấu ấn màu áo xanh

Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa các CTHĐ bằng những công trình, phong trào thi đua, việc làm thiết thực. Trong Tháng thanh niên năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức, phối hợp các đoàn tình nguyện tặng 210 chiếc chăn ấm, 450 áo ấm, 2 bộ máy tính, 20 bộ bàn học, 30 chiếc xe đạp, 200 chiếc khăn quàng đỏ, 115 suất quà cho học sinh nghèo, 10 suất quà cho thanh niên công nhân, hơn 200 suất quà cho hộ chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 370 đối tượng chính sách, người già tại địa phương. Trong năm đã xây dựng 21 công trình, 85 phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị 550 triệu đồng. Chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn, các huyện, thành đoàn đã xây dựng, hoàn thiện 2 công trình thanh niên cấp tỉnh; 69 công trình thanh niên cấp huyện với giá trị làm lợi 3,157 tỷ đồng; 118 công trình thanh niên cấp xã, phường tổng trị giá 1,06 tỷ đồng; hơn 200 phần việc thanh niên cấp cơ sở, thu hút 12.700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức đoàn các cấp đã vận động và xây dựng 4 nhà nhân ái, xây dựng mới 58 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Chung tay phòng, chống dịch Covid- 19, các cấp bộ Đoàn đã thành lập đội hình tình nguyện thực hiện các hoạt động: tuyên truyền lưu động trên đường làng, ngõ xóm, phát hơn 2.000 tờ rơi, ủng hộ gần 1.000 ly nước trà sâm bí đao, tặng 10.000 chai nước rửa tay, 20.000 chiếc khẩu trang, 1.000 kính chống giọt bắn, hơn 1,5 tấn bí xanh và nhiều loại rau củ cho các khu cách ly và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, xây dựng mô hình "Gian hàng 0 đồng" tại huyện Lương Sơn, hỗ trợ nấucác suất ăn miễn phí ở điểm cách ly Covid- 19 tại các huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Kim Bôi…

Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: "Tổ chức Đoàn thanh niên và tuổi trẻ tỉnh nhà luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện NQĐH Đảng bộ các cấp. Bởi vậy, các cấp bộ Đoàn luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nỗ lực, quyết tâm cao; đoàn kết, thống nhất, bám sát CTHĐ để linh hoạt, sáng tạo xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Từ đó, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ các cấp”.

Hải Yến


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục