(HBĐT) - Ngày 24/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp ủy tỉnh về thực hiện công tác dân vận (CTDV) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng ban thường trực các BCĐ cấp ủy tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,Chủ tịch UB MTTQ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2021, 3 BCĐ cấp ủy tỉnh gồm: BCĐ thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, BCĐ công tác tôn giáo, BCĐ phong trào thi đua "Dân vận khéo" (DVK) đã tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cụ thể, BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở đã tham mưu thực hiện công tác QCDC ở cơ sở, tạo sự đồng tình cao trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nền nếp, nghiêm túc, thực hiện công khai, minh bạch, lấy ý kiến Nhân dân, đặc biệt trong triển khai các chương trình, dự án. BCĐ phong trào thi đua DVK các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đã chủ động, sáng tạo tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua DVK; xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình DVK trên các lĩnh vực. BCĐ công tác tôn giáo đã ban hành chương trình trọng tâm của năm; kịp thời tham mưu giúp BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án… Quan tâm thăm hỏi, động viên, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, 3 BCĐ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, quy chế công tác dân vận. Tập trung phát huy vai trò của Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị: Các đồng chí thành viên BCĐ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn nhiệm vụ thành viên BCĐ vào nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các BCĐ;tham mưu quyết liệt cho Tỉnh ủy giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ. Các BCĐ cần đổi mới phương thức hoạt động, tích cực phối hợp đảm bảo hiệu quả, trách nhiệm. Cơ quan thường trực tăng cường công tác tham mưu giúp BCĐ cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 


Dương Liễu

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục