(HBĐT) - Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Trong đó có phần đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội Nhà báo (HNB) trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; định hướng, động viên, khích lệ hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia tích cực các cuộc thi, giải báo chí do T.Ư, địa phương phát động… Nhân dịp xuân mới 2022 và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI HNB Việt Nam, phóng viên Người làm báo (NLB) Hòa Bình đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành (BCH) HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình.


Đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam với đoàn đại biểu Hội Nhà báo tỉnh tại Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

P.V: Xin đồng chí giới thiệu khái quát về tổ chức Hội và hoạt động của HNB tỉnh hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: HNB tỉnh là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những NLB tại tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ tỉnh, sự quản lý của UBND tỉnh và HNB Việt Nam; hoạt động theo quy định của pháp luật và Ðiều lệ HNB Việt Nam. Tháng 9/2020, HNB tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu ra BCH Hội gồm 7 đồng chí thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, dẫn dắt hoạt động Hội. Đến nay, HNB tỉnh có trên 160 hội viên. Cùng với báo chí cả nước, những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh không ngừng đổi mới, năng động, bám sát thông tin, tuyên truyền, phản ánh mọi mặt đời sống xã hội, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ và chính quyền các cấp tới Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của địa phương và cũng là năm chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, các cơ quan báo chí, các nhà báo trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền của T.Ư và của tỉnh. Tuyên truyền đậm nét, kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị, các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP. Thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, báo chí của tỉnh đã định hướng dư luận xã hội đúng đắn, động viên các cấp, ngành và quần chúng nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, NQĐH XVII của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống; tuyên truyền về sự kiện chính trị quan trọng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, quảng bá hình ảnh đất và người Hòa Bình tới muôn phương... Có thể nói, báo chí của tỉnh đã thực hiện tròn vai sứ mệnh.

P.V: Theo nhận định của đồng chí, năm 2021 hoạt động báo chí ở tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Vậy, tổ chức Hội đã có sự tác động như thế nào để thúc đẩy hoạt động báo chí trở nên sôi động hơn, hội viên tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xây dựng Hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Ngay từ đầu nhiệm kỳ mới, HNB tỉnh đã đưa ra mục tiêu phấn đấu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng phong phú, sáng tạo, thiết thực và có chiều sâu. Theo đó, từ đầu năm 2021, HNB tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tham mưu về mặt nhân sự để trình HNB Việt Nam ban hành Quyết định số 11/QĐ-HNBVN, ngày 11/3/2021 về việc bổ sung, điều chỉnh Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp NLB Việt Nam tỉnh Hòa Bình; chuẩn bị tổ chức Hội báo Xuân, phát hành tập san NLB Hòa Bình chào mừng Xuân Tân Sửu; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư khóa XII "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNB Việt Nam trong tình hình mới” tới các chi hội, hội viên. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Giải báo chí tỉnh lần thứ nhất - năm 2020, phát động Giải báo chí tỉnh Hòa Bình lần thứ II - năm 2021. Động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia giải báo chí viết về xây dựng Đảng "Búa liềm vàng" và các cuộc thi viết do các bộ, ban, ngành, cơ quan báo chí T.Ư, địa phương phát động. Xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu thể thao, tập huấn nghiệp vụ, gặp mặt hội viên nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021). Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của T.Ư, của tỉnh về tránh tập trung đông người, đảm bảo giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh nên một số hoạt động không thể thực hiện.

P.V: Tại Đại hội lần thứ XI HNB Việt Nam diễn ra vào cuối tháng 12/2021, đồng chí đã trúng cử BCH HNB Việt Nam. Với chức trách, nhiệm vụ mới, đồng chí có những dự định gì để xây dựng tổ chức HNB ngày càng vững mạnh, thúc đẩy hoạt động báo chí của tỉnh tiếp tục phát triển?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn: Được tham gia BCH HNB Việt Nam là vinh dự lớn, đồng thời giúp tôi xác định rõ hơn trọng trách của mình trong lộ trình xây dựng đội ngũ NLB và nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, đội ngũ NLB và hoạt động báo chí tỉnh nói riêng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Để sớm đạt được mục tiêu đó, trong thời gian tới, cá nhân tôi và tập thể BCH HNB tỉnh nỗ lực hơn nữa để xây dựng đội ngũ, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho NLB. Phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội, động viên hội viên tiếp tục tuyên truyền NQĐH lần thứ XIII của Đảng, đưa NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai thực hiện Luật Báo chí và 10 điều quy định về đạo đức NLB Việt Nam, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của NLB Việt Nam. Hội sẽ tập trung hơn nữa trong việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho hội viên. Khuyến khích hội viên không ngừng học tập để trang bị kiến thức, kỹ năng của NLB hiện đại. Cụ thể, Hội sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho hội viên hoặc cử NLB tỉnh đi học tập kinh nghiệm của các cơ quan báo chí tỉnh bạn, tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện do HNB Việt Nam tổ chức. Ngay trong những ngày đầu năm tập trung triển khai NQĐH XI HNB Việt Nam; Điều lệ HNB Việt Nam sửa đổi; tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2022 - 2026. Chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là nền tảng tốt để các cơ quan báo chí, nhà báo của tỉnh hòa nhịp cùng xu thế phát triển của báo chí trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Kỳ vọng lớn lao hơn cả là thu hút ngày càng đông đảo các nhà báo tham gia hoạt động Hội, cùng chung tay xây dựng "mái nhà chung" của NLB luôn ấm áp, an vui.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


P.V (TH)


Các tin khác


Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông

Việt Nam quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay tại khu vực Trung Đông, nhất là các hành động vũ lực vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và gây tổn thất cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục