(HBĐT) - Năm 2021, khắc phục nhiều khó khăn, Đảng bộ xã Cuối Hạ (Kim Bôi) đã cơ bản hoàn thành đạt và vượt 14/16 chỉ tiêu đề ra. Đó là nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương cùng với phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát của cấp uỷ, từng bước đem lại hiệu quả.


Thường trực Đảng uỷ xã Cuối Hạ (Kim Bôi) trao đổi phối hợp cùng đại diện các ngành, đoàn thể địa phương nghiên cứu các nội dung kế hoạch để định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trên từng lĩnh vực, Đảng uỷ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp. Trong công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên được giáo dục tư tưởng chính trị thường xuyên, bằng nhiều hình thức góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng. Trong năm, Đảng bộ xã đã phát triển được 7 đảng viên mới, vượt 140% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 231 đồng chí. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, xã đã phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức trả lời, đối thoại với Nhân dân xóm Khoang. Đảng ủy xã tổ chức 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân các xóm: Nghìa, Lựng, Thông, Cuối. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trực tiếp 11 lượt công dân đến phản ánh kiến nghị, thắc mắc. Qua đó, giúp người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để giải quyết triệt để ngay tại cơ sở.

Nhằm nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác tiếp dân, Đảng uỷ xã chỉ đạo duy trì thực hiện cơ chế "một cửa” thân thiện với Nhân dân. Mỗi cán bộ tiếp dân đều có thái độ phục vụ Nhân dân tận tình, niềm nở, phong cách làm việc nhanh nhẹn. Mỗi công dân, tổ chức đến giải quyết công việc đều được hướng dẫn thực hiện chi tiết các thủ tục hành chính theo đúng quy định, không có tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà, trả kết quả đúng thời hạn.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế trong điều kiện dịch bệnh. Xã phát huy thế mạnh như duy trì diện tích trồng cây ăn quả tập trung 25 ha; hơn 4 ha nuôi cá cho sản lượng hơn 9 tấn/năm; khai thác hơn 98 ha rừng trồng trong năm và trồng mới trên 67 ha, đạt 134% kế hoạch. Trong xây dựng nông thôn mới, xã đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành 11/19 tiêu chí trong năm 2021, trong đó có tiêu chí khó như hộ nghèo. Nhằm nâng cao chất lượng lao động địa phương để người dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập, trong năm, xã phối hợp giải quyết việc làm mới cho 174 lao động. Hiện, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tại địa phương đạt gần 60%. 

Tuy nhiên, còn một số khó khăn, hạn chế trong phát triển kinh tế tại địa phương do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp còn thấp. Tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích vẫn xảy ra do một số chi ủy, ban quản lý xóm thiếu quyết liệt chỉ đạo, chưa nắm bắt, tuyên truyền kịp thời về quản lý đất đai. Thu nhập bình quân đầu người tuy đã đạt chỉ tiêu năm 2021 đề ra nhưng vẫn còn thấp, ở mức 19,1 triệu đồng/ người/năm, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Bùi Thanh Hiệu, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thường trực Đảng ủy xã đã thống nhất và đưa ra lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên nhất trí 15 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2022. Các chỉ tiêu sát với tình hình thực tế để việc thực hiện hiệu quả, tính khả thi cao. Theo đó, tiếp tục củng cố, làm tốt công tác xây dựng Đảng với mục tiêu chủ yếu như: Đạt 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Phát huy lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế. Huy động tối đa nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý tài nguyên đất, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để có "đất sạch” thu hút các dự án đầu tư. Tăng cường vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 3-5, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 (Ban chỉ đạo) tổ chức sơ duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục