(HBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khi nhìn lại những thành quả nổi bật của huyện trong 20 năm xây dựng và phát triển. Theo đồng chí, đó sẽ tiếp tục là "kim chỉ nam” cho toàn huyện trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Quách Văn Ngoan xung quanh nội dung này.


Đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khảo sát hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã 3T nông sản Cao Phong (thị trấn Cao Phong).

P.V: Thưa đồng chí, Cao Phong được biết đến là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh về kinh tế nông nghiệp và dịch vụ. Xin đồng chí cho biết, những năm qua, huyện đã khai thác như thế nào?

Đồng chí Quách Văn Ngoan: Địa hình của huyện phân bố thành 3 vùng chính: Vùng cao, vùng trung tâm, vùng lòng hồ sông Đà. Với độ cao trên 300m so với mực nước biển, huyện có điều kiện đất đai màu mỡ, khí hậu mát mẻ, phù hợp với việc phát triển các loại cây công nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả có múi và cây mía. Đối với vùng trung tâm, Cao Phong chủ trương phát triển loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Cam, quýt, bưởi, mía… Đối với vùng cao, huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, trồng rừng sản xuất, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc. Đối với vùng lòng hồ sông Đà, huyện chủ trương đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao và phát triển du lịch vùng lòng hồ.

P.V: 20 năm qua, nhờ khai thác được tiềm năng và biết phát huy lợi thế, huyện đã đạt những thành quả quan trọng nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Quách Văn Ngoan: Sau 20 năm, huyện đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Trước hết là về phát triển kinh tế. Cơ cấu kinh tế dần chuyển dịch theo hướng tích cực. Vào năm 2002, tỷ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp trong GDP chiếm 72%, công nghiệp - xây dựng chiếm 18%, thương mại - dịch vụ 10%. Đến năm 2021, tỷ trọng các ngành đạt lần lượt là 39,5% - 30,9% - 29,6%. Cùng với đó, các lĩnh vực đều có sự đổi thay vượt bậc. Đến nay, giao thông được đầu tư đồng bộ, đạt 100% đường bê tông đến các xóm nên toàn huyện có sự thông thương thuận lợi. Nhiều công trình thủy lợi được đầu tư. Hệ thống thương mại đáp ứng yêu cầu phát triển. Diện mạo KT-XH vùng nông thôn có nhiều khởi sắc. Tính đến nay, 5/9 xã của huyện đạt chuẩn NTM, trong đó, Dũng Phong là xã đầu tiên đạt chuẩn NTM của tỉnh.

Cùng với sự phát triển mạnh về kinh tế, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,5 triệu đồng, tăng hơn 19 lần sau 20 năm. Đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,33%. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hạ tầng cơ sở, trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu tư, tạo điều kiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đến năm 2021, đã có 8,4 bác sĩ/1 vạn dân; 10/10 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Cơ sở vật chất phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân được quan tâm xây dựng… Nhìn chung, diện mạo của Cao Phong đã hoàn toàn khởi sắc về mọi mặt.

P.V: Sự khởi sắc toàn diện mà đồng chí đề cập đã cho thấy nội lực và quyết tâm vươn mình mạnh mẽ của quê hương Mường Thàng. Xin đồng chí cho biết, vai trò của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã được thể hiện như thế nào trong 20 năm qua cũng như trong thời kỳ mới?

Đồng chí Quách Văn Ngoan: Thực tế những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quyết định, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận dụng sáng tạo, cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Đặc biệt, đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Vai trò này tiếp tục được khẳng định trong thời gian tới, giúp củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, hướng tới những mục tiêu phát triển tốt đẹp hơn.

Cụ thể, BCH Đảng bộ huyện sẽ tích cực đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân giúp Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.


Thu Trang (TH)


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình tham gia Tọa đàm Kết nối địa phương, doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Vừa qua, đoàn công tác tỉnh Hòa Bình cùng đoàn công tác Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và các tỉnh bạn tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada đã đến thăm và có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada. Tiếp đón các đoàn công tác có đồng chí Phan Kiều Thu, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada.

Thanh niên huyện Cao Phong khơi dậy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo

Với tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó, thời gian qua, nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Cao Phong đã năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do đoàn viên, thanh niên làm chủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục