(HBĐT) - Ngày 23/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh phiên 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, ĐUQS tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Các mặt công tác gồm: Huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, giáo dục chính trị tư tưởng, thi đua, tuyên truyền, xây dựng Đảng bộ, LLVT tỉnh, chính sách đối với cán bộ, hậu phương quân đội, công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho hoạt động của LLVT tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm khác đạt 60% chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đã đề ra. LLVT tỉnh xây tặng 15 nhà tình nghĩa; tặng 9 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng; huy động trên 3.200 ngày công tu sửa gần 30 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng 21 km; trồng mới trên 3.000 cây xanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; công tác đảm bảo hậu cần trong các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; thực hiện công tác huấn luyện theo kế hoạch; công tác dân vận trọng lực lượng vũ trang…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư ĐUQS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ĐUQS tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: ĐUQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp các sở, ngành thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022); nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và các chiến sỹ trong LLVT, giải quyết chế độ, chính sách theo quy định; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Đồng thời, tích cực quán triệt, phổ biến, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong Đảng bộ. Quan tâm phát triển đảng viên, thực hiện các phong trào thi đua của ngành và của địa phương. Chủ động, sẵn sàng, xung kích đi đầu, kịp thời hỗ trợ Nhân dân phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân địa phương.

T.S

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục