(HBĐT) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Yên Thuỷ có 2 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập, gồm thị trấn Hàng Trạm và xã Bảo Hiệu. Theo đó, xã Yên Lạc sáp nhập vào thị trấn Hàng Trạm và xã Lạc Hưng sáp nhập vào xã Bảo Hiệu.


Kinh tế - xã hội vùng nông thôn thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) khởi sắc sau sáp nhập.

Vốn có nền tảng từ trước, nhiều năm liền là đơn vị lá cờ đầu nên hoạt động bộ máy chính quyền của thị trấn Hàng Trạm bắt tay vào guồng ngay. Một trong những vấn đề khó khăn được khắc phục kịp thời sau sáp nhập là định hướng phát triển kinh tế đối với xã Yên Lạc cũ có đặc thù sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Lã Xuân Trường, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Trước khi sáp nhập, thị trấn có ngành nghề chủ yếu là thương mại, dịch vụ. Do đó, khi nhập địa giới hành chính, đơn vị phải tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá lại loại hình phát triển kinh tế để từ đó có phương hướng điều chỉnh về cơ cấu.

Với bộ máy hành chính tinh gọn trong điều kiện thực tế quản lý Nhà nước về địa giới hành chính rộng hơn, áp lực công việc nhiều hơn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) tại đơn vị luôn xác định rõ được trách nhiệm, yêu cầu đặt ra, phấn đấu đạt chất lượng công việc ở mức cao nhất. Năm 2021, thị trấn tiếp tục dẫn đầu khối chính quyền huyện, đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thi đua về cải cách hành chính. Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Về cơ cấu kinh tế, tỷ trọng dịch vụ, thương mại chiếm 49%, công nghiệp - xây dựng 38,2%, nông nghiệp 12,8%. Bình quân thu nhập đạt 48,2 triệu đồng/người/năm; giảm được 15 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%.

Là vùng đặc biệt khó khăn, xã Bảo Hiệu có nhiều cố gắng để vận hành bộ máy chính quyền đi vào hoạt động ổn định. Đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Bước đầu sáp nhập, xã bố trí một phần đội ngũ CBCC trực tại trụ sở xã Lạc Hưng cũ để tiếp cận, trao đổi Nhân dân, tạo điều kiện giải quyết các thủ tục hành chính. Dần sau đó mới chuyển về trụ sở chính để người dân chủ động thích nghi. Cùng với đó, đơn vị tập trung xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính. CBCC xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có lề lối, tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, chính quyền xã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chứng thực, hộ tịch. Phong trào thi đua lao động sản xuất được đẩy mạnh. Năm 2021, xã có 19/20 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 15,94%. Việc triển khai, thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Từ đơn vị đứng ở tốp cuối, xã đã vươn lên danh sách tốp khá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đồng chí Bùi Thị Nhung, Phó trưởng Phòng Nội vụ, huyện Yên Thuỷ đã làm rất tốt công tác sắp xếp cán bộ từ trước cuộc bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với thị trấn Hàng Trạm và xã Bảo Hiệu sau sáp nhập, vận hành bộ máy chính quyền được đánh giá tốt hẳn lên. Việc sắp xếp, bố trí, phân công, phân nhiệm CBCC đúng vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn về đội ngũ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy. Đặc biệt, ngay từ lúc đầu ở 2 đơn vị này đã ổn định về cán bộ chủ chốt lãnh đạo, điều hành có kinh nghiệm, năng lực hoạt động tốt. Do đó, từ khâu tuyển chọn nhân sự cho bộ máy mới đều có sự cân nhắc để khi lắp vào guồng điều hành đạt hiệu quả. Bản thân những xã sáp nhập vào là xã yếu nhưng khi đưa vào tổng thể giúp "gồng ghênh”, kéo lên được. Minh chứng cụ thể là chỉ số phát triển KT-XH, đánh giá cải cách hành chính, xếp loại chính quyền cơ sở ở 2 đơn vị được phát huy toàn diện và đều có sự bứt phá.

 

Bùi Minh


Các tin khác


Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài 2: Bản anh hùng ca Trường Sơn

Trong số hơn 10 vạn bộ đội và hơn 1 vạn thanh niên xung phong ở đường Trường Sơn huyền thoại, nữ chiến sỹ chiếm số lượng trên 10%, lúc cao nhất có gần 2 vạn nữ chiến sỹ. Nhiều cô gái ra trận đã hy sinh ở tuổi mười tám đôi mươi, với những ước mơ, dự định còn dang dở.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Thanh Hải

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục