(HBĐT) - Kịp thời định hướng tư tưởng dư luận xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, đáp ứng đúng nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân,… Đó là những hiệu quả thực tế từ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền miệng (TTM) các cấp trên địa bàn huyện Lạc Thủy trong suốt thời gian qua.



Đồng chí báo cáo viên cấp huyện lồng ghép thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và địa phương đến cán bộ, đảng viên, hội viên xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) trong buổi nghiên cứu, tiếp thu chuyên đề học tập năm 2022.

Toàn huyện hiện có hơn 100 đồng chí BCV, trong đó, cấp huyện có 30 đồng chí, cấp cơ sở có 76 đồng chí. Đội ngũ BCV hoạt động theo Quy chế do Huyện ủy ban hành. Để hoạt động hiệu quả, chất lượng báo cáo viên không ngừng được nâng cao. Hiện, có 86,17% đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng; 35,10% đồng chí có trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng thời, Huyện ủy đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng kiện toàn và xây dựng Quy chế hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp ủy cơ sở. Đến nay, 36/36 chi, đảng bộ đã hoàn thành công tác kiện toàn với 582 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Đội ngũ BCV, TTM của Đảng bộ huyện cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, thực sự là nòng cốt trong việc tuyên truyền, chuyển tải thông tin, thời sự, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Thường xuyên được thông tin định kỳ về các chủ trương, chính sách mới, những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

 Nhằm đảm bảo chế độ hội nghị, thông tin báo cáo, đội ngũ BCV, TTM duy trì tốt việc nhận và cấp phát đầy đủ Bản tin sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên in, sao gửi, cung cấp tài liệu BCV định kỳ hàng tháng; đề cương tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, tình hình thời sự trong nước, quốc tế do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn cho đội ngũ BCV các cấp để tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Định kỳ 3 tháng/lần, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị BCV cấp huyện. Về cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 10/10 hội trường các xã, thị trấn đều có đường truyền trực tuyến phục vụ các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng. Phòng họp trực tuyến của Huyện ủy, các trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến đảm bảo chất lượng, thông suốt.

 Tuy nhiên, một thực tế là công tác TTM còn ít những bài tuyên truyền chuyên sâu về đấu tranh chống những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; trình độ năng lực nghiên cứu, tổng hợp, thuyết trình và ứng dụng công nghệ thông tin của một số ít BCV cấp huyện và cơ sở còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do đội ngũ BCV các cấp đều hoạt động kiêm nhiệm nên ít có thời gian để nghiên cứu chuyên sâu. Một số đồng chí BCV, tuyên truyền viên chưa tự giác, tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhất là kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, nắm bắt tình hình.

 Trước thực tế đó, để công tác BCV, TTM tăng tính hiệu quả, huyện đã có những giải pháp nhất định. Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: "Cần tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch các cấp về công tác BCV, TTM, thông tin cơ sở trong tình hình mới. Chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát chủ đề tuyên truyền và tình hình thế giới, các sự kiện trọng đại của đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp thu nghiêm túc những nội dung của hội nghị BCV do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức để kịp thời triển khai tại hội nghị BCV cấp huyện. Duy trì nền nếp hoạt động BCV, các hội nghị BCV định kỳ, đột xuất để giải quyết những vấn đề nóng, nổi cộm cần định hướng dư luận. Nâng cao chất lượng các chuyên đề báo cáo tại các hội nghị kết hợp với đổi mới phương pháp tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường đối thoại giữa người nói và người nghe; đồng thời, cung cấp đầy đủ những thông tin chính thống để công tác TTM đạt hiệu quả cao”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục