(HBĐT) - Lạc Lương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy. Tuy nhiên những năm gần đây, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) có nhiều đổi thay, khang trang, kiên cố. Đường liên thôn, xóm được xây dựng, sửa chữa giúp người dân đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã in đậm dấu ấn lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong việc giúp dân làm đường GTNT.        



Công an huyện Yên Thủy giúp dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Lạc Lương.

Thực hiện công tác dân vận, LLVT trên địa bàn huyện đã tích cực vận động, tuyên truyền cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ ANTT; đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Việc triển khai nhân rộng các mô hình dân vận khéo luôn được LLVT huyện chỉ đạo thực hiện. Ban CHQS huyện tiếp tục duy trì các mô hình dân vận khéo như: Làm sạch đường làng, ngõ xóm (trên 448 ngày công), giúp gia đình chính sách tu sửa nhà ở (giúp 11 hộ), dọn dẹp vườn tạp (trên 11 vườn), phát quang đường GTNT (12,5 km), phát cỏ vườn cây (1,5 ha), vận động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa (56 triệu đồng), nhận nuôi học sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 em). Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm, kịp thời động viên con cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạo nhân rộng 1 đơn vị mô hình "Làng văn hóa, QP-AN” tại xóm Liêu, xã Ngọc Lương. 

 Lực lượng Công an huyện tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình "Nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát giao thông”; "Cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, gắn với phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội”; "Cổng chào an ninh”; "Đường sáng an ninh”; "Camera giám sát an ninh trật tự và hoạt động giao thông”. Tập trung rà soát, nghiên cứu, xây dựng, nhân rộng mô hình "Dân vận khéo” tại các địa bàn, lĩnh vực chưa có mô hình, nơi còn nhiều vụ việc, vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, nổi cộm... 6 tháng đầu năm chỉ đạo nhân rộng 2 mô hình "Camera giám sát an ninh trật tự và hoạt động giao thông” tại xã Ngọc Lương, Lạc Thịnh.

    Trong 6 tháng đầu năm, LLVT, các doanh nghiệp, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huyện quyên góp, ủng hộ xây dựng 1 nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng tại xóm Đồi 1, xã Ngọc Lương; tặng 32 suất quà Tết cho gia đình chính sách và hộ nghèo; 20 suất quà tặng đơn vị quân đội và cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn. 

 Đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: LLVT trên địa bàn huyện luôn tích cực phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác dân vận. Như tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chấp hành pháp luật. Tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy mà nhiều năm nay, trên địa bàn huyện không có "điểm nóng” phức tạp về ANTT, không để quần chúng nhân dân tập trung đông người lên huyện, tỉnh, T.Ư khiếu kiện.

Dương Liễu

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục